Hoa hậu Thùy Tiên nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nói về ồn ào vụ kiện với bà Đ.T.T, Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định mình bị lừa và muốn đấu tranh đến cùng.

Thời gian qua, vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đ.T.T và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sau khi những ồn ào bị tố vay mượn không trả, Hoa hậu Thùy Tiên chính thức lên tiếng trên mạng xã hội về việc bản thân có ký giấy nhưng chưa nhận tiền. Ngoài ra, cô cũng có buổi gặp mặt với báo chí để trải lòng về những vấn đề bấy lâu nay luôn giữ kín.

Thùy Tiên chia sẻ với báo chí về ồn ào kiện tụng với bà Đ.T.T. Ảnh: N.A.

Thùy Tiên chia sẻ với báo chí về ồn ào kiện tụng với bà Đ.T.T. Ảnh: N.A.

“Tôi không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ ông N.Q.T, bà Đ.T.T hay sự đầu tư nào” - cô mở đầu. Cũng theo Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, nhiều năm trước, chính bà Đ.T.T là người chủ động liên hệ vì cho rằng cô là gương mặt tiềm năng tại cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Dù được hứa hẹn sẽ hỗ trợ trang phục cũng như nhiều “đặc quyền” khác khi đi thi nhưng sau đó Thùy Tiên không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào.

“Tôi có hỏi luôn Ban tổ chức và họ cũng có giấy xác nhận là không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ tôi cũng như bà Đ.T.T cho việc này nên tôi mới nhận ra mình bị gài vì không có sự hỗ trợ hay đầu tư nào cho tôi cả. Ngay cả việc tôi đạt được giải cũng là thực lực của bản thân chứ không hề có sự tác động nào từ bên ngoài”.

Theo Thùy Tiên, trước đó, cô không dám “làm tới” câu chuyện này vì biết bản thân mình có sai, có điểm bất lợi và cũng sợ bản thân mình sẽ thua, nhưng ở hiện tại, cô không quan trọng chuyện thắng kiện hay thua kiện vì “sự thật mà tôi muốn nói ra ở đây là tôi đã bị lừa”.

“Đây là một bước đi tôi nghĩ rủi ro trong sự nghiệp của mình, nhưng nó không phải một bước đi sai. Tôi đang đấu tranh cho công lý và tôi đang đấu tranh cho rất nhiều cô gái có thể sau này đi thi những cuộc thi nhỏ, hoặc bị gặp những trường hợp giống như mình.

Tôi không muốn có thêm một cô gái nào bị câu chuyện giống vậy. Tôi may mắn hơn là đã không dính vào đường dây nào cả, nhưng nhiều khi có những cô gái ngoài kia, có thể đã bị như tôi, và có thể tệ hơn cả tôi, bị dụ dỗ vào những đường dây không mong muốn” - Thùy Tiên trải lòng.

Hậu đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên hoạt động năng nổ. Ảnh: SV.

Hậu đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên hoạt động năng nổ. Ảnh: SV.

Cũng theo Hoa hậu sinh năm 1998, thời điểm đó, cô không nói chuyện nhiều với gia đình, và đó cũng là cuộc thi đầu tiên mà cô tham gia, nên mọi thứ cô đều tự mình quyết định và không có người giúp đỡ, tư vấn. “Tôi cũng mong muốn sau câu chuyện này, các bạn trẻ hãy chia sẻ với gia đình của mình nhiều hơn, vì đôi khi một người trẻ 18-19 tuổi, sẽ không biết được điều gì đúng, điều gì sai, nên nếu như có sự giúp đỡ từ người lớn, có thể tôi sẽ không vướng vào trường hợp này”.

Bà Phạm Kim Dung, đại diện công ty quản lý Thùy Tiên cũng cho biết: “Qua câu chuyện của Tiên tôi mong các bạn thí sinh đi thi phải có niềm tin ở mình và ban tổ chức, không được nhận lời hay thỏa hiệp với bất kỳ ai. Cái sai của Thùy Tiên trong tuổi 18-19 là để số phận của mình rơi vào sự sắp xếp mà mình không biết rõ người đó là ai, và câu chuyện đó như thế nào. Cái giá phải trả đeo đẳng suốt bao nhiêu năm. Như Tiên có chia sẻ, giờ cả Tiên và công ty đều không quan trọng thắng thua vì đã có tòa án làm việc. Tiên chỉ muốn giãi bày để mọi người được biết câu chuyện ở thời điểm đó là như vậy”.

Theo đơn khởi kiện của bà T mà TAND quận Gò Vấp, TP HCM đã thụ lý (ngày 3/11/2022), vào năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ và cam kết trả sau khi thắng giải. Sau đó, bà T đã trực tiếp giao tiền mặt cho Thùy Tiên.

Khi cho Thùy Tiên vay tiền, bà T đã nhờ ông N.Q.T đứng ra ký biên bản xác nhận nợ (ngày 22/7/2017) với tư cách là bên cho Thùy Tiên vay, còn bà T là người làm chứng. Trên giấy xác nhận nợ, Thùy Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên đã thất hứa.

Bà T yêu cầu tòa án buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đ.T.T buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo.