Hoãn phiên tòa kẻ đào hố chôn xác tài xế taxi trong đồi thông

(PLO) - Sáng qua (22/12), TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại huyện Bảo Lâm xét xử bị cáo Kiều Quốc Huy (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về các hành vi “Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Bị cáo Kiều Quốc Huy trước vành móng ngựa
Bị cáo Kiều Quốc Huy trước vành móng ngựa

Theo Cáo trạng, Huy  nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi nên ngày 16/8/2015 đã thuê xe taxi xe do anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi), ngụ TP Buôn Ma Thuột điều khiển đi từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sang TP Bảo Lộc. 

Đến ngày 22/8/2015, Huy tiếp tục gọi cho anh Vinh nhờ chở về Đắk Lắk. Khi xe tới tới huyện Tuy Đức (Đắk Nông), Huy đã dùng súng bắn chết anh Huy rồi tự lái xe chở xác nạn nhân về thị trấn Lộc Thắng đào hố tại một khu đồi thông để chôn giấu xác. Ngày 1/9/2015, Huy bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại CQĐT, Huy khai nhận thêm việc mình là thủ phạm sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh tại thị trấn Lộc Thắng. Cụ thể, vào cuối năm 2011, biết gia đình anh Bình có một số lô đất đang cần sang nhượng,  Huy nảy sinh ý định giết hại vợ chồng anh Bình để chiếm đoạt tiền. Ngày 4/3/2012, sau khi ăn cơm tại gia đình anh Bình, Huy dùng dao, búa chém chết vợ chồng anh Bình. Sau đó, Huy ném xác hai nạn nhân xuống giếng rồi đậy nắp giếng lại. 

Để đánh lạc hướng, Huy dùng chính số điện thoại của vợ chồng anh Bình để nhắn tin, nói với những người trong gia đình việc do nợ nần nên vợ chồng phải bỏ nhà đi trốn. 

Qua khám xét căn nhà trọ của Huy tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, CQĐT còn thu giữ 6 khẩu súng, gồm 1 khẩu AR15, 1 khẩu K54, 4 súng thể thao và 125 viên đạn cùng nhiều hung khí khác.

Tại phiên tòa, Huy khai nhận việc giết anh Vinh nhưng cho rằng trong quá trình đi xe mới nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản chứ không có ý định trước đó.

Về việc sát hại vợ chồng anh Bình, Huy khai báo vòng vo và cho rằng vì đã đặt cọc mua đất nhưng chị Hạnh không chịu thực hiện hợp đồng nên bị cáo đã bực tức và sinh hành vi bộc phát. Sau khi bị HĐXX đã đưa ra những chứng cứ khẳng định việc bị cáo sát hại vợ chồng anh Bình nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, Huy đã phải cúi đầu thừa nhận.

Tuy nhiên, do thấy còn một số nội dung chưa rõ nên sau khi hội ý, HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng quyết định hoãn phiên tòa.                    

Đọc thêm