Hoàng thái tử Nhật Bản và Công nương thăm quan thánh địa Mỹ Sơn

(PLVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau khi tham quan phố cổ Hội An, sáng 24/9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko đến thăm Khu đền tháp Mỹ Sơn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko nghe thuyết minh về các giá trị văn hóa, lịch sử của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko nghe thuyết minh về các giá trị văn hóa, lịch sử của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Đây là lần thứ 3 Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino đến thăm Việt Nam và là lần đầu tiên đến thăm tỉnh Quảng Nam.

Đón tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kiko tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã giới thiệu tóm tắt và cho biết quá trình trùng tu, nâng cấp, bảo vệ Di sản trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm kịp thời của Chính phủ Việt Nam, sự giúp đỡ quý giá của nhiều nước và tổ chức trên thế giới trong việc giữ gìn di sản quý giá này cho thế hệ mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giới thiệu tóm tắt về việc trùng tu, nâng cấp, bảo vệ Di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn cho Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giới thiệu tóm tắt về việc trùng tu, nâng cấp, bảo vệ Di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn cho Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kiko.

"Quảng Nam cũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ về tài chính, kinh nghiệm và kỹ thuật giúp địa phương trong việc trùng tu, chống xuống cấp, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn", ông Thanh nói.

Sau khi thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và đi tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn, Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp, nét cổ kính của quần thể kiến trúc Chămpa xưa.

Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, những năm qua đã có nhiều đoàn khảo sát từ Nhật Bản sang nghiên cứu. Như năm 2022, Đại học Khoa học tự nhiên Okayama, Viện Frontier khoa học và Kỹ thuật, Nhật Bản đã đến đây giới thiệu về việc ứng dụng "Khảo cổ trường địa từ" và "Đá từ tính" tại Nhật Bản. Những ứng dụng này giúp tỉnh Quảng Nam xác định niên đại các cổ vật đất nung cũng như hỗ trợ quá trình nghiên cứu nhiệt độ, môi trường nung, thăm dò các di tích, di vật còn lưu giữ trong lòng đất nhằm hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu sâu về Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét của Nhật Bản tại Khu đền tháp Mỹ Sơn là Nhà bảo tàng Mỹ Sơn. Đây là công trình được tổ chức Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ 54 tỷ đồng để xây dựng vào năm 2005. Nhà bảo tàng Mỹ Sơn là nơi trưng bày các hiện vật điêu khắc đã được khai quật ở Mỹ Sơn và mô hình thu nhỏ toàn bộ khu đền Tháp Mỹ Sơn.

Hoàng Thái tử Akishino ấn tượng với kiến trúc Chămpa xưa tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Hoàng Thái tử Akishino ấn tượng với kiến trúc Chămpa xưa tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Trước đó, chiều 23/9 Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko đã thăm và làm việc và tham quan Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, Hoàng Thái tử và Công nương đã tiếp xúc các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ghé thăm một số địa điểm, như: mô hình Châu Ấn thuyền, di tích Chùa Cầu, nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản. Hai công trình Chùa Cầu và Châu Ấn thuyền là những di tích ghi dấu ấn đậm nét cho mối ngoại giao hữu hảo từ hơn 400 năm trước giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc thêm