Hoạt động hỗ trợ của đoàn công tác Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao

Lực lượng cứu hộ cứu nạn các nước đang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá cao hoạt động của đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Người dân thể hiện sự cảm động và biết ơn những hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời của đoàn công tác Việt Nam. Ảnh: Trường Dụy/PV TTXVN từ Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ

Phóng viên TTXVN đưa tin từ Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 17/2, ông Greg Rankin, Đại diện lực lượng cứu hộ cứu nạn của Australia, kiêm chỉ huy trung tâm điều phối cứu hộ cứu nạn số 10, cho biết, các nước đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với chính phủ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách sở tại đã tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ cứu nạn các nước hỗ trợ người dân. Tất cả các nhóm đều hợp tác rất chặt chẽ để đảm bảo những điều tốt nhất cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Rakin cũng đề cao việc phối hợp thông qua Liên hợp quốc (LHQ), theo đó các nhóm đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng nhau nỗ lực, qua đó góp phần rất lớn cho công tác phối hợp ứng phó thảm họa.

Bên cạnh đó, đại diện lực lượng cứu hộ cứu nạn của Australia, kiêm chỉ huy trung tâm điều phối cứu hộ cứu nạn số 10 cũng đánh giá cao sự hiện diện cũng như hỗ trợ của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua. Ông ca ngợi việc các nước, trong đó có Việt Nam, điều lực lượng đến hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ là "sự giúp đỡ quý báu". Trong 2 ngày qua, các nhóm đã tìm được những người còn sống sót, vì vậy, với sự hỗ trợ của đoàn Việt Nam, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn sẽ tiếp tục. Ông Rakin hy vọng những nỗ lực hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đem lại kết quả.

Đánh giá về việc phối hợp với đoàn Việt Nam trong ngày 17/2, đại diện lực lượng cứu hộ cứu nạn của Mexico rất ấn tượng trước những nỗ lực và hoạt động của đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai đoàn đối với chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời hy vọng hai bên có thể hợp tác và phối hợp tốt trong nhiều lĩnh vực, không chỉ tìm kiếm cứu nạn, mà còn kinh tế, nhân đạo.

Trong khi đó, Chỉ huy trưởng cứu hộ cứu nạn Italy, kiêm chỉ huy trung tâm điều phối cứu hộ cứu nạn số 5 tại Hatay, nhấn mạnh lực lượng cứu hộ Việt Nam đã trở thành một phần của đội cứu hộ cứu nạn số 5. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đảm bảo việc thực hiện các hoạt động cứu hộ theo kế hoạch và chính sự hợp tác này đã mang lại hiệu quả trong việc tìm kiếm các nạn nhân.

Đại tá quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ates đã cảm ơn đoàn công tác Việt Nam đã nỗ lực hết sức trong quá trình cứu hộ cứu nạn, cũng như luôn sát cánh cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho rằng bài học lớn nhất trong thảm họa chính là sự đoàn kết của các nước. Hiện có khoảng 36 nước đang tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn ở Hatay và đây chính là minh chứng cho thấy "chất keo" gắn kết như anh em giữa các quốc gia.

Thông tin từ Bộ Công an, tính đến ngày 16/2, Đội cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam đã phối hợp cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ; đưa được 11 thi thể nạn nhân ra khỏi các khu vực đổ nát, bàn giao cho cơ quan y tế; đã trao tặng gần 2 tấn thiết bị y tế của Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ cơ quan điều phối quốc gia AFAD và Sở y tế thành phố Adiyaman; tổ chức 5 lượt thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần những người dân là nạn nhân của sự cố động đất.
Đoàn công tác đến thăm gia đình người Việt bị ảnh hưởng động đất tại tỉnh Adiyaman .

Người dân và các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đều rất ghi nhận tình cảm và nỗ lực của Đoàn Việt Nam trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Đã có nhiều gia đình, nhiều người dân, một số tổ chức đến nơi đoàn đóng quân để cảm ơn, ghi nhận sâu sắc những hoạt động của đoàn, các tình nguyện viên khi có yêu cầu di chuyển đến thành phố khác đều rất quyến luyến với Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Đọc thêm