Học viện Tư pháp: Chung kết Cuộc thi Tài năng Nghề luật năm 2022

(PLVN) -Hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023), chiều 30/10, Học viện Tư pháp tổ chức Chung kết Cuộc thi Tài năng Nghề luật năm 2022.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh; về phía Học viện Tư pháp có TS Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp; ThS Nguyễn Trường Thiệp – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp kiêm trưởng Cơ sở TP Hồ Chí Minh; TS Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; PGS.TS Nguyễn Minh Hằng – Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp…

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp TS. Nguyễn Xuân Thu cho biết, hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện Tư pháp (11/02/1998-11/02/2023) ngay từ đầu năm Học viện đã xây dựng kế hoạch và triển khai rất nhiều hoạt động chuyên môn và phong trào, trong đó có Cuộc thi Tài năng Nghề luật.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp TS Nguyễn Xuân Thu phát biểu khai mạc cuộc thi.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp TS Nguyễn Xuân Thu phát biểu khai mạc cuộc thi.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu đánh giá Cuộc thi Tài năng Nghề luật là một cuộc thi không giống với bất cứ một cuộc thi nào Học viện tổ chức bởi lẽ, năm nay Cuộc thi Tài năng Nghề luật được tổ chức với quy mô lớn nhất tổ chức cho tất cả các học viên đang tham gia các khối, lớp đào tạo của Học viện trên phạm vi toàn quốc; có thời gian kéo dài nhất trong các cuộc thi mà Học viện tổ chức từ 20/8/2022 – 30/10/2022; là một Cuộc thi rất có ý nghĩa chính trị, bởi đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp giao Học viện Tư pháp tổ chức Cuộc thi với mục đích kỉ niệm 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam…

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh Cuộc thi nói chung và Vòng thi Chung kết nói riêng là hoạt động rất có ý nghĩa, thông qua nội dung tranh tài giữa các đội tuyển từ các khối, lớp đào tạo của Học viện ở cả 2 miền Nam - Bắc nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt ngoại khóa, góp phần rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học viên; đồng thời là dịp để các giảng viên, học viên cùng chia sẻ, hướng về lịch sử, truyền thống và triết lý đào tạo của Học viện, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, góp phần xây dựng Học viện Tư pháp phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Chung kết cuộc thi.

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Chung kết cuộc thi.

Để hội thi thành công tốt đẹp, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị Hội thi phải được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả theo hướng đề cao tính chuyên môn, tạo điều kiện cho các đội tuyển của các khối học viên thể hiện, tranh tài đồng thời cũng chú trọng phát huy tính giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đội thi; đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Ban giám khảo phải thực sự công tâm, khách quan, lựa chọn được các thí sinh, đội tuyển xứng đáng và cá nhân, tập thể chiến thắng trong cuộc thi phải thực sự có trí tuệ, bản lĩnh, khả năng nghiên cứu, xử lý tình huống, phương pháp truyền đạt tốt, xứng đáng với danh hiệu đạt được và tính chất đặc trưng của Tài năng Nghề luật. Trong quá trình thi, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mong muốn các học viên và đội dự thi bình tĩnh, tự tin thể hiện được trí tuệ và bản lĩnh, thể hiện hết khả năng giải quyết chủ đề/nội dung được giao về kiến thức, về khả năng thuyết trình, đặc biệt là tư duy nhạy bén, linh hoạt trong phần thi trả lời câu hỏi của thành viên Ban giám khảo.

Các đội thi tham gia tranh tài.

Các đội thi tham gia tranh tài.

Cuộc thi được triển khai từ 20/8/2022 – 30/10/2022, tại Vòng Chung kết vượt qua 16 đội thi, 8 đội thi xuất sắc nhất đã cùng nhau tham gia tranh tài với 3 phần gồm, phần giới thiệu và chào hỏi; phần thi tranh biện theo chủ đề và phần thi giải quyết tình huống.

Sau nhiều giờ tranh tài, Ban tổ chức đã tìm ra và trao giải nhất Cuộc thi cho đội Lớp Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế K6 Hà Nội; giải nhì thuộc về đội thi Lớp Luật sư K23.3G-K23.3D- K24.1B- Đạo tạo chung K6.1A thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 2 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đội thi đạt giải, trao 1 giải hùng biện cá nhân, 1 giải giới thiệu ấn tượng cho các cá nhân và đội thi.

Giám đốc Học viện Tư pháp TS.Nguyễn Xuân Thu trao giải nhất Cuộc thi cho đội Lớp Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế K6 Hà Nội

Giám đốc Học viện Tư pháp TS.Nguyễn Xuân Thu trao giải nhất Cuộc thi cho đội Lớp Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế K6 Hà Nội

Một số hình ảnh tại Vòng Chung Kết:

Đội giành giải nhì cuộc thi

Đội giành giải nhì cuộc thi

Hai giải ba cuộc thi

Hai giải ba cuộc thi


Đọc thêm