Hội An lập thêm điểm bán vé, tăng cường kiểm soát các kiệt, hẻm vào khu phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày đầu soát vé theo phương án mới, TP Hội An (Quảng Nam) đã lập thêm hai điểm bán vé ở khu vực bến xe và tăng cường kiểm soát ở các kiệt, hẻm dẫn vào khu phố cổ.
Một hướng dẫn viên mua vé cho đoàn khách trước khi vào tham quan khu phố cổ.
Một hướng dẫn viên mua vé cho đoàn khách trước khi vào tham quan khu phố cổ.

Ngày 16/5, sau 1 ngày bắt đầu đầu tăng cường kiểm soát vé vào khu phố cổ, TP Hội An đã lập thêm 2 điểm bán vé mới (trước đây 10 điểm) để tạo thuận lợi cho du khách mua vé cũng như giảm thiểu thất thoát vé tham quan.

Theo ghi nhận của PV, 2 điểm bán vé mới được đặt tại bến xe số 332, đường Lý Thường Kiệt, và bến xe Thanh Hà, cách trung tâm hơn 1 km. Tại 2 điểm này, TP Hội An sẽ tổ chức bán vé và hướng dẫn các đoàn khách xuống xe mua vé tham quan. Đồng thời, Hội An cũng bố trí các xe điện đỗ tại bến để phục vụ du khách. Mức giá được quy định dưới 3 km là 10.000 đồng một người, tối thiểu 5 người một chuyến, áp dụng với tất cả du khách.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng tăng cường lực lượng để kiểm soát đồng thời bố trí bảng thông tin, chỉ dẫn tại các kiệt, hẻm để du khách nhận biết rõ chủ trương của địa phương về việc bán vé tham quan.

Đặt bảng thông tin tại các kiệt, hẻm để du khách dễ nhận biết.

Đặt bảng thông tin tại các kiệt, hẻm để du khách dễ nhận biết.

Tại tuyến đường Phan Châu Trinh, lực lượng dân quân phường Minh An đã lắp đặt các bảng với nội dung “Du khách vui lòng đến quầy gần nhất để được hướng dẫn và phục vụ tham quan phố cổ”. Đồng thời, túc trực hướng dẫn du khách không đi lối này và giới thiệu các điểm bán vé. Riêng người dân địa phương thì được đi lại bình thường.

Chị Huỳnh Thị Kiều Oanh (hướng dẫn viên du lịch) cho biết, việc hết sức bình thường từ trước đến nay. Việc kiểm soát tạo nên sự công bằng đối với các đơn vị lữ hành chấp hành việc mua vé so với các đơn vị cho khách tách nhỏ đoàn đi “chui”.

“Chúng tôi hướng dẫn khách mua vé theo nguyện vọng của họ và đúng với quy định của công ty, đó là điều hiển nhiên để góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, lịch sử của phố cổ Hội An”, chị Oanh nói.

Nhân viên kiểm soát vé được bố trí tại các kiệt, hẻm để quản lý, hướng dẫn du khách mua vé tham quan.

Nhân viên kiểm soát vé được bố trí tại các kiệt, hẻm để quản lý, hướng dẫn du khách mua vé tham quan.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, việc đặt thêm điểm bán vé mới sẽ giúp tăng cường kiểm soát việc tham quan khu phố cổ. Đồng thời, tại 17 kiệt, hẻm ở phường Minh An, và 5 kiệt, hẻm ở phường Cẩm Phô, TP sẽ bố trí 1-2 người túc trực thường xuyên, hướng dẫn cho du khách đến điểm chính phát hành vé tham quan để được phục vụ một cách tốt nhất.

Theo ông Lanh, phương án lần này kỳ vọng sẽ phục vụ du khách chu đáo hơn, cải thiện nhược điểm về kiểm soát vé tham quan lâu nay. Để phục vụ cho phương án tăng cường kiểm soát vé tham quan lần này TP ước tính sẽ tăng gần gấp đôi nhân lực so với số lượng vận hành phục vụ kiểm soát vé lâu nay.

Hướng dẫn du khách mua vé tham quan trước khi vào Khu phố cổ Hội An.

Hướng dẫn du khách mua vé tham quan trước khi vào Khu phố cổ Hội An.

“Khi du khách đến những điểm này, việc tiếp cận các quầy vé và kiểm soát vé rất thuận tiện, đồng thời được thông tin, hướng dẫn chu đáo hơn. Tại đây, chúng tôi bố trí những bộ nhận diện, thông tin cần thiết cho du khách tham quan phố cổ cũng như hướng dẫn du khách cần phải làm gì, và được anh em hướng dẫn viên hướng dẫn tận tình”, ông Lanh nói.

Trước ý kiến cho rằng, việc trung chuyển du khách bằng xe điện sẽ phát sinh thêm một khoản phí, ông Lanh cho biết, trước đó đã làm việc với các đơn vị lữ hành và họ sẵn sàng chia sẻ. Số tiền này tính vào chi phí chuyến du lịch của du khách.

Giảm áp lực vùng lõi di sản

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, việc xây dựng, thực hiện phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ nhằm mục đích kiểm soát, giảm lượng người vào khu phố cổ (vào thời gian cao điểm từ 17 - 21 giờ hằng ngày), giảm áp lực lên vùng lõi của di sản, hạn chế sự xuống cấp của các di tích và cơ sở hạ tầng trong vùng lõi; tạo sự công bằng giữa người mua vé và không mua vé, tránh một số đơn vị lữ hành đưa khách tham quan “chui” vào phố cổ.

“Nguồn thu từ việc bán vé sẽ tạo nguồn đầu tư cho di sản, trùng tu nhà cổ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các chương trình lễ hội… để giữ Hội An tốt hơn”, ông Sơn nói.

Vé vào khu phố cổ Hội An bán với mức giá 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế (6 ô vé tương đương 6 điểm tham quan) và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa (4 ô vé tương đương 4 điểm tham quan). Mỗi khách tham quan sẽ có một ô vé chung để tham quan cảnh quan khu phố cổ, được tham quan và trải nghiệm lối sống của người Hội An với những sinh hoạt hằng ngày, những trò chơi dân gian, xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền trên mỗi góc phố... và tự chọn cho mình điểm đến thuộc nhiều loại hình di tích trong 25 điểm tham quan tiêu biểu.

Đọc thêm