Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao quà 'Tết nhân ái' cho trường học vùng biên giới Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 16/1, tại xã miền núi biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh tổ chức lễ trao tặng quà “Tết nhân ái”, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập tại Trường Tiểu học Long Sơn trên địa bàn.
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tặng quà "Tết nhân ái" cho Trường Tiểu học Long Sơn.
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tặng quà "Tết nhân ái" cho Trường Tiểu học Long Sơn.

Dự lễ có Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Đào Ngọc Triệu cùng các thành viên trong Đoàn công tác của Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình Phan Văn Cầu, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Ninh cùng đông đảo tập thể Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Long Sơn.

Các suất quà và tiền mặt của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tặng cho Trường Tiểu học Long Sơn có tổng giá trị 136 triệu đồng.

Các suất quà và tiền mặt của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tặng cho Trường Tiểu học Long Sơn có tổng giá trị 136 triệu đồng.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch số 05/KH-CTĐHN ngày 11/1/2024, về việc tổ chức các hoạt động nhân đạo tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình nhân dịp Tết Giáp Thìn của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, nhằm hưởng ứng việc triển khai phong trào “Tết Nhân ái” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Xuất phát từ thủ đô Hà Nội, trải qua hành trình đường bộ dài hơn 600 cây số, Đoàn công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã đến với xã biên giới Trường Sơn xa xôi, thuộc vùng miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Bình.

Phần lớn học sinh Trường Tiểu học Long Sơn là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Phần lớn học sinh Trường Tiểu học Long Sơn là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Để kịp thời động viên thầy cô giáo và các em học sinh đón 1 mùa xuân mới vui tươi, ấm áp hơn, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã trao tặng Trường Tiểu học Long Sơn 10 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 2 tivi, 50 triệu đồng tiền mặt để mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học và hơn 50 chiếc chăn ấm cho học sinh nhà trường. Tổng giá trị các phần quà được trao tặng là 136 triệu đồng.

Là một trường vùng sâu vùng xa của huyện Quảng Ninh, học sinh của Trường Tiểu học Long Sơn là con em người Kinh và người dân tộc Vân Kiều. Trong đó, học sinh người Vân Kiều chiếm số đông. Ngoài khu vực trung tâm đóng ở thôn Long Sơn, còn có 6 điểm trường lẻ khác ở các bản xa trung tâm.

Tặng chăn ấm cho các em học sinh.

Tặng chăn ấm cho các em học sinh.

Dẫu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác dạy và học, nhưng tập thể Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình để gắn bó với trường, với địa bàn biên giới để đưa học sinh đến lớp; đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động của Đảng, của ngành giáo dục và xây dựng các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Thay mặt tập thể nhà trường nhận những món quà, cô giáo Văn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn tấm lòng quan tâm, chia sẻ của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã trao tặng những món quà đầy ý nghĩa thiết thực đến Trường Tiểu học Long Sơn.

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã trao tặng những món quà đầy ý nghĩa thiết thực đến Trường Tiểu học Long Sơn.

Cô Hiền khẳng định, những món quà đầy ý nghĩa thiết thực này sẽ là nguồn động viên lớn lao giúp tập thể giáo viên nhà trường cùng các em học sinh càng nỗ lực để luôn vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác giảng dạy, học tập.

Đọc thêm