Hội nghị tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ 2017

(PLVN) - Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Trung Tướng Lê Quốc Hùng trao khen thưởng tập thể và cá nhân
Trung Tướng Lê Quốc Hùng trao khen thưởng tập thể và cá nhân

Tham Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương.

Tại đây, các đại biểu đã đưa ra ý kiến tham luận với những nội dung sát với thực tế công tác cảnh vệ, những kiến nghị về các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc, thiếu sót trong thực tế thi hành Luật Cảnh vệ để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Luật Cảnh vệ trong bối cảnh tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định: Trong suốt lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân (CAND) thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng uỷ Công an Trung Ương, sự phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, nòng cốt là sự phấn đấu trách nhiệm vì sự nghiệp: “Bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ” của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân. Công tác cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Luật Cảnh vệ năm 2017 là văn bản pháp lý cao nhất quy định về công tác cảnh vệ, là cơ sở xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Nhà nước; phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng ban nghiên cứu trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017, tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ.

Thiếu tướng nêu rõ, theo Luật Cảnh vệ, lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm cán bộ chiến sĩ (CBCS) Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (Bộ Quốc phòng).

CBCS Cảnh vệ, đặc biệt là sĩ quan bảo vệ tiếp cận, được tuyển chọn kỹ lưỡng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp đề xuất Chính phủ hoặc trực tiếp trao đổi, thống nhất giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ đặc thù cũng như kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm biên chế, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh vệ.

Thiếu tướng Trần Hải Quân – Tư lệnh Cảnh vệ

Thiếu tướng Trần Hải Quân – Tư lệnh Cảnh vệ

CBCS Cảnh vệ, đặc biệt là sĩ quan bảo vệ tiếp cận, được tuyển chọn kỹ lưỡng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Để bảo đảm điều kiện cho lực lượng Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp đề xuất Chính phủ hoặc trực tiếp trao đổi, thống nhất giải quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ đặc thù cũng như kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm biên chế, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh vệ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình triển khai Luật Cảnh vệ. Thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong công tác công an nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: “Việc sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ được đặt ra cấp thiết, đề nghị các đơn vị trong CAND, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đưa vị trí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là đối tượng cảnh vệ, nhằm đảm bảo thống nhất 3 cơ quan quyền lực nhà nước, đó là: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể tiêu chí để xác định rõ các hội nghị, lễ hội là đối tượng cảnh vệ như: quy định cụ thể về hội nghị do Nhà nước tổ chức gồm những hội nghị nào? Thu hẹp phạm vi về đối tượng cảnh vệ tham dự để xác định hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam là đối tượng cảnh vệ”.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ công an Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh cảnh vệ được Bộ Công an thừa quyền trao Bằng khen tặng 22 tập thể và 23 cá nhân Công an các đơn vị, địa phương là những thành tích xuất sắc đạt được trong thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017.

Đọc thêm