Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 27/10, tại TP Đông Hà, Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị" nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.
Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023) là một sự kiện chính trị lớn, nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết: "Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê hôm nay là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, Quân đội trong năm 2023. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu chào mừng hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng bày tỏ: "Tỉnh Quảng Trị rất vinh dự và tự hào được chọn là địa điểm tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Đại tướng Đoàn Khuê - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng.".

"Tỉnh Quảng Trị tự hào là nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều người con ưu tú, tài hoa của quê hương, của Đảng và dân tộc, tiêu biểu như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Đoàn Khuê, Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực… và nhiều người con ưu tú khác khác. Dù ở đâu, cương vị nào, người Quảng Trị cũng một lòng, một dạ vì Tổ quốc, vì Nhân dân, góp phần làm rạng danh non sông đất nước.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khắc ghi lời căn dặn của Đại tướng Đoàn Khuê, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân Quảng Trị luôn đoàn kết, thống nhất, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh nhà phát triển đi lên cùng cả nước." - Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định.

Trước đó, vào chiều nay 26/10, tại Thôn 1, xã Triệu Lăng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê.

Cụ thể, Khu lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê được đầu tư xây dựng trên khuôn viên 7.500m2 của gia đình Đại tướng ở Thôn 1, xã Triệu Lăng với tổng mức đầu tư 9 tỉ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh và gia đình Đại tướng. Công trình gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm Đại tướng, nhà lưu niệm gia đình và các công trình phụ trợ khác.

Ban tổ chức Hội thảo khoa học tặng quà các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Triệu Lăng.

Ban tổ chức Hội thảo khoa học tặng quà các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Triệu Lăng.

Bên trong Nhà lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê lưu giữ những kỷ vật, ảnh tư liệu về cuộc đời, gia thế và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng với 2 chủ đề: “Quê hương nghĩa nặng tình sâu” và “Đại tướng Đoàn Khuê - Một nhà chính trị, quân sự xuất sắc”.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công trình.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công trình.

Đây là những kỷ vật, ảnh tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa, minh chứng cho giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc đời hoạt động đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào và phong phú của Đại tướng. Nơi đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đọc thêm