Hôm nay miễn vé tham quan di tích Huế cho khách Việt

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ miễn vé tham quan trên tất cả các điểm di tích thuộc quần thể di sản Huế vào ngày 26/3 – kỷ niệm giải phóng 40 năm tỉnh.
Hoạt động Lễ đổi gác xưa tại Đại Nội Huế.
Hoạt động Lễ đổi gác xưa tại Đại Nội Huế.
Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên - Huế (26/3/1975 – 26/3/2015), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn vé cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách là người Việt Nam tham quan các điểm di tích Huế vào ngày 26/3/2015. Thời gian mở cửa từ 7h đến 17h.
Cũng trong dịp này, Trung tâm sẽ đưa 3 công trình: Dũ Khiêm tạ, Xung Khiêm tạ (lăng Tự Đức) và Thái Bình lâu (Đại Nội) vào sử dụng, tổ chức các hoạt động văn hóa sau khi được phục hồi, tu bổ; đồng thời, tổ chức triển lãm về chủ đề sự hồi sinh của di sản Huế tại 3 đoạn hành lang khu vực điện Cần Chánh. 
Vào 21h tối nay, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Ngày giải phóng quê hương tại Công viên trước Kỳ Đài - Huế với số lượng 1.000 quả pháo, thời lượng 15 phút.
Nhiều hoạt động giải trí khác hướng tới dịp lễ này tại Huế có thể kể đến như Lễ hội đua ghe trên sông Hương vào 6h30’ sáng 25/3; Khách sạn Saigon Morin tổ chức gói bánh tét dài kỷ lục dài 26m, đường kính 26cm, gồm 5 loại nhân khác nhau. Thời gian gói, nấu bánh bắt đầu từ 7h sáng 25/3 đến 17h nay 26/3 tại đường Lê Lợi thu hút hơn 1.000 du  khách…