Hơn 1 tỷ người Trung Quốc đã tiêm đầy đủ vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 16/9, các quan chức y tế Trung Quốc thông báo rằng hơn 1 tỷ người dân đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương với khoảng 72% trong tổng số 1,4 tỷ dân của quốc gia này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Mi Feng, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết , nước này đã tiêm 2,16 tỷ liều vaccine COVID-19 cho hơn 1,01 tỷ người.

Hiện nay, Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới tại tỉnh Phúc Kiến.

Các nhà chức trách đã phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng, đóng cửa các trường học và địa điểm vui chơi giải trí, đồng thời hạn chế việc đi lại từ Phúc Kiến để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trung Quốc đã ngăn chặn phần lớn sự lây lan của COVID-19 bằng cách áp đặt các hạn chế và xét nghiệm hàng loạt khi phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng. Nước này cũng hạn chế nhập cảnh từ nước ngoài và yêu cầu cách ly ít nhất 2 tuần đối với những người nhập cảnh vào các địa phương.

Trung Quốc đã ghi nhận thêm 80 ca COVID-19 mới vào ngày 15/9, bao gồm 49 ca lây nhiễm cộng đồng. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết gần như toàn bộ 49 ca nhiễm này đều ở tại Phúc Kiến.

Đọc thêm