Hơn 149.000 người Hải Phòng nhận lương hưu, trợ cấp theo mức mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - BHXH TP Hải Phòng đang tập trung nguồn lực chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức mới quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong 2 ngày 14 -15/8, các điểm chi trả của Bưu điện tại TP Hải Phòng thực hiện đón tiếp người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng rất sớm. Mọi người đều rất phấn khởi vì số tiền nhận tăng hơn so với thời điểm tháng 6 năm 2023. Trong kỳ chi trả tháng 8/2023, BHXH TP Hải Phòng thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho 149.439 người hưởng, với số tiền hơn 831 tỷ đồng, trong đó số tiền truy lĩnh trên 89 tỷ đồng.

Bà Đào Thị Tư (số nhà 353, phường Cát Bi, quận Hải An) cho biết: “Hồi tháng 6, theo mức lương cũ, tôi được lĩnh 3.936.000 đồng/tháng. Hôm nay tôi được lĩnh theo lương mới là 4.429.000 đồng, ngoài ra còn được lĩnh thêm 492.000 đồng số tiền truy lĩnh của tháng 7. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng rất quý giá đối với tuổi già như tôi”.

Bà Tư giãi bày thêm, do tuổi cao sức yếu, bà bị huyết áp cao, cường giáp, thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị. Nhờ lương hưu, có thẻ BHYT nên bà cũng không phải phụ thuộc nhiều đến con cháu.

Ông Ngô Đức Thịnh (số 60 Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An) chung tâm trạng. "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết thông tin điều chỉnh lương hưu từ 01/7. Thực sự đây là niềm vui rất lớn đối với chúng tôi. Việc lĩnh lương hưu ở đây cũng rất nhanh chóng và thuận tiện”, ông Thịnh nói.

Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trong thời gian sớm nhất được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ- của Chính phủ, thời gian qua, BHXH TP Hải Phòng đã nỗ lực tập trung nhân lực, thực hiện việc rà soát và cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng, lập và chuyển danh sách chi trả theo đúng quy định. BHXH TP Hải Phòng đã kịp thời có thông báo và đề nghị Bưu điện TP phối hợp thực hiện việc xây dựng lịch chi trả, tổ chức chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 8/2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới.

Cùng với đó, BHXH TP cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển hình thức nhận tiền mặt qua tài khoản ATM để thuận tiện, an toàn, tiết kiệm thời gian cho người thụ hưởng.

Đọc thêm