Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 11/4, Ban Thường vụ Thành đoàn TP HCM phối hợp Sở KH&CN TP HCM tổ chức chương trình giao lưu với nữ họa sĩ Đặng Ái Việt và giới thiệu website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt là người hơn 10 năm qua đã miệt mài rong ruổi khắp mọi miền đất nước để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng với ước mơ để những ký ức thiêng liêng của dân tộc có thể tiếp tục lan tỏa đến mai sau. Sau hơn 10 năm đi khắp đất nước để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng “gia tài” của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đã lên tới hơn 3000 bức tranh.
Tháng 8/2019, Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP HCM thuộc Sở KH&CN TP HCM đã quyết định số hóa và lưu trữ các tác phẩm chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, bởi đây không chỉ mang giá trị nghệ thuật, mà còn là tài sản tinh thần quý báu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau. Dự án được thực hiện từ tháng 1/2020.
Website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng” (địa chỉ: https://chandungme.vn/) đã số hóa hơn 3.000 bức chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng do nữ họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện từ năm 2010 đến nay.
Ngoài ảnh chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, website còn thêm các trang giới thiệu về từng bức ảnh, câu chuyện về các mẹ cũng như hoàn cảnh ra đời bức chân dung. Đây không chỉ đơn thuần là trang thông tin mà là kho lưu trữ tiện ích, góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc đến các tầng lớp nhân dân.
![]() |
Một số tác phẩm được đăng tải trên website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Nguồn chandungme.vn |
Tại buổi ra mắt website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng” ngày 11/4, nữ họa sĩ Đặng Ái Việt chia sẻ, website này ra đời như là việc hiện thực hóa ước mơ của mình vì tranh vẽ trên giấy sẽ không thể giữ lâu. Việc số hóa và lưu giữ những bức chân dung này là dành cho các thế hệ trẻ, để họ có thể xem và ghi nhớ sự hy sinh của người đi trước cho tương lai tươi sáng của đất nước hôm nay và mai sau.
![]() |
Nguồn ảnh Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam |
Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt (Đặng Thị Bông) sinh ngày 16/11/1948, quê ở xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mang trong mình tình yêu nghệ thuật, sự hồn hậu, mộc mạc của mảnh đất và con người quê hương, năm 1963 bà đã trở thành diễn viên đoàn Văn công tỉnh Mỹ Tho khi mới 15 tuổi.
Kết thúc lớp Hội họa Giải phóng ngắn hạn 07/1964, bà về làm việc tại Báo Phụ nữ Giải phóng. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981, bà làm giáo viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Campuchia và dành trọn vẹn 20 năm giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nghỉ hưu năm 2003, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội và là Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 19/02/2010 đến nay, bà đã và vẫn đang tiếp tục thực hiện công trình mỹ thuật ký họa chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên khắp cả nước với hơn 3.000 tác phẩm. Năm 2010, 2011 và 2013, bà lần lượt được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Sách kỷ lục Châu Á xác nhận là người phụ nữ đầu tiên sử dụng xe Chaly đi khắp 63 tỉnh thành kí họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng và là người vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất. Ngày 14/04/2021, Bà được vinh dự trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" theo Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/11/2020 của Chủ tịch nước.
“Cái tôi vẽ không phải là gương mặt của các mẹ mà là linh hồn của họ”, theo nữ họa sĩ Đặng Ái Việt.