Hơn 300 sinh viên ở Kiên Giang tham gia Ngày toàn dân hiến máu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 3/4, tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang diễn ra Lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu “7/4”. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, yêu thương và chia sẻ đối với cộng đồng, tiếp nối truyền thống sống có trách nhiệm với xã hội, vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình của các thế hệ học sinh, sinh viên Kiên Giang.
Hơn 300 sinh viên ở Kiên Giang tham gia Ngày toàn dân hiến máu

Đến dự có ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; ông Lưu Kim Oa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và hơn 300 bạn tình nguyện viên là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tham dự.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà chúng ta còn gieo thêm những hạt giống lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam.

Từ năm 2008 đến năm 2022, toàn tỉnh có 1.325 lượt đơn vị tổ chức 3.270 cuộc hiến máu tập trung, tiếp nhận được 229.558 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong tỉnh. Tính riêng trong năm 2022, BCĐ hiến máu tình nguyện các cấp đã chỉ đạo và tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức 85 điểm hiến máu tập trung, được 21.143 đơn vị máu, kết quả vượt chỉ tiêu đề ra.

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang hiến máu tình nguyện

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang hiến máu tình nguyện

Qua đó, BCĐ hiến máu tình nguyện kịp thời đề nghị các cấp biểu dương khen thưởng 111 Bằng khen, trong đó: Trung ương tặng 8 gia đình, 40 cá nhân; UBND tỉnh tặng 5 gia đình và 71 cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần, từ đó thúc đẩy được phong trào và được các tầng lớp xã hội tích cực tham hiến máu tình nguyện.

Tuy nhiên, số lượng máu vận động tiếp nhận được từng lúc vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu người bệnh trong tỉnh nhất là dịp lễ, tết và những tháng hè hằng năm.

Vì thế, hằng năm các chương trình vận động hiến máu tình nguyện được BCĐ thực hiện tích cực đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên, hội viên, cán bộ và nhân dân tiếp tục tham gia chương trình có ý nghĩa cao đẹp - tình nguyện hiến máu cứu người năm 2023.

Đọc thêm