Hơn 40 xã còn ngập nước lũ kêu gọi sự sẻ chia

Hà Tĩnh hiện còn hơn 40 xã có hàng trăm ngôi nhà ngập nước lũ, một số địa phương bị nước bao vây, chia cắt. Người dân vẫn chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai này đang cần sự sẻ chia, hỗ trợ thiết thực của các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước...

Tuy nước lũ đã rút nhưng hiện còn 40 xã của 7 huyện (Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà và Can Lộc) có hàng trăm ngôi nhà vẫn ngập trong nước. Trong đó, có một số xã như Hương Giang (Hương Khê); Phù Lưu, An Lộc, Thạch Mỹ và Mai Phụ (Lộc Hà); và Ích Hậu, Hồng Lộc, Hộ Độ và Tân Lộc (Can Lộc) bị nước bao vây, chia cắt.

Ông Nguyễn Trí Lạc (Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH Hà Tĩnh) cho biết, tính đến 15 hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tiếp 446 đoàn cứu trợ đến với bà trong 120 xã (12 huyện, thi, thành) bị ngập lụt; với số tiền cứu trợ là hơn 31 tỷ đồng, 200 tấn gạo, 8 tấn mỳ tôm cùng rất nhiều đồ dùng sinh hoạt khác như quần, áo, chăn, màn…, và sách vở học sinh.

Tại huyện Can Lộc, riêng Tập đoàn Vingroup đã thực hiện cứu trợ tới tận tay hộ gia đình bị ngập lụt đang gặp khó khăn ở 4 xã  Thiên Lộc, Song Lộc, Quang Lộc và Trung Lộc hơn 720 suất quà (400 nghìn đồng mỗi suất), với tổng trị giá 288 triệu đồng...

Một số hình ảnh tại vùng lũ huyện Can Lộc:

1
Từ sáng sớm, các UBND xã vùng lũ đã thông báo cho bà con đến Ủy ban để nhận hàng cứu trợ
2
Đến 15h hôm nay, có 446 Đoàn cứu trợ tới vùng lũ Hà Tĩnh
2a
Hàng nghìn lượt hộ dân đã và đang nhận được quà. Tuy nhiên, còn nhiều bà con vùng bị nước lũ chia cắt cần tiếp tục có sự sẻ chia thiết thực của đồng bào cả nước...
344a4b5
67a1
Túi quà của các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm đến với người dân chịu hậu quả thiên tai nặng nề, giúp họ dần ổn định tinh thần, lấy lại niềm tin vào những điều tốt đẹp...
7
7a2
91011
Sự lạc quan bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt người già, trong ánh mắt trẻ thơ...

Tin, ảnh: Trọng Hùng

Đọc thêm