Huế: Bệnh nhân được ghép cùng lúc khối tim phổi đã qua đời

(PLO) - Mặc dù đã được các y bác sĩ của bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa, cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại, tuy nhiên, sau 5 ngày trải qua ca mổ bệnh nhân đã qua đời.
Bệnh nhân sau khi được ghép tạng (ảnh do GS- TS Bùi Đức Phú cung cấp)
Bệnh nhân sau khi được ghép tạng (ảnh do GS- TS Bùi Đức Phú cung cấp)

Sáng ngày 25/7, GS - TS Bùi Đức Phú – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân được ghép cùng lúc tim và phổi đã qua đời sau 5 ngày tiến hành phẩu thuật.

Theo bác sĩ Phú, sau khi tiến hành phẩu thuật, các thông số và siêu âm của bệnh thực quản cho thấy tim bệnh nhân vẫn đập khỏe, nhưng do trao đổi oxy kém vì phổi bị phù. Các vị trí phẫu tích gở dính đều rỉ ra máu, mặc dù đã hỗ trợ thêm khí NO nhưng tình hình vẫn không cải thiện được.

“Chúng tôi rất đau buồn vì ca ghép đã không thành công như mong đợi. Trong những ngày qua, chúng tôi đã làm hết sức mình với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, huy động đầy đủ các phương tiện thuốc men và máu hiếm nhưng đã không cứu được người bệnh", GS. TS Bùi Đức Phú chia sẻ.

Trước đó, ngày 19/7,  Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tiếp nhận một nam bệnh nhân có nhóm máu AB bị chấn thương sọ não đồng ý hiến tặng tạng.

Ngay khi nhận được thông tin từ TP Hồ Chí Minh, bệnh viện Trung ương Huế đã cử ngay bốn Bác sĩ bay vào Chợ Rẫy để tiến hành xét nghiệm và vận chuyển tim, phổi của nam bệnh nhân hiến tặng ra Huế.

Ngay khi đặt chân đến bệnh viện Chợ Rẫy, cuộc mổ lấy tạng được tiến hành . Đến 6giờ 30 thi cắt tạng lấy khối tim phổi và bảo quản tạng, đến 6g50 phút thì xe cấp cứu bắt đầu khởi hành chuyển 4 bác sĩ và thùng đựng tạng ghép đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ 5phút đến 9 giờ 15 thì đến Huế, xe cấp cứu của Bệnh viện TW Huế đưa thùng tạng ghép đến phòng mổ lúc 9h40 phút.

Đến 10g ngày 20/7, khối tim phổi bắt đầu được đưa vào  ghép, và ca mổ hoàn thành với những mũi khâu cuối cùng vào lúc 11g cùng ngày. Sau phẫu thuật ghép khối tim phổi, quả tim đập khá dễ dàng.

Sau khi phẫu thuật, quả tim vẫn đập khỏe. Nhưng do trước đó, nam bệnh nhân hiến tặng tạng bì phù phổi nên sự trao đổi oxy diễn ra kém, phải hỗ trợ bằng máy thở.

Để kịp thời tiếp máu cho bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế phải huy động nhóm máu AB từ Quảng Bình, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 5 ngày chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân đã tử vong. Bệnh nhân là nam giới, 40 tuổi bị suy tim, có nhóm máu hiếm AB, từng được phẫu thuật tim một năm trước.

Đọc thêm