Hướng đến chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ toàn diện

(PLO) - Nhân dịp Xuân Ất Mùi và tri ân những đóng góp, hỗ trợ của các nước, các tổ chức nước ngoài đối với hoạt động của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức pháp luật, tư pháp Việt Nam, chiều 6/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi gặp mặt các Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trò chuyện với các đại biểu tại buổi gặp mặt
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trò chuyện với các đại biểu tại buổi gặp mặt 
Buổi gặp mặt cũng là dịp để các đối tác nước ngoài và Việt Nam nhìn nhận, đánh giá kết quả hợp tác của năm qua và chuẩn bị cho các kế hoạch hợp tác của năm tới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh: “Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2011 – 2016, tạo đà vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách tư pháp. Đây cũng là năm thứ 2 thực hiện Hiến pháp mới. Các nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ đã được xác định rõ là phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả đột phá chiến lược về cải cách thể chế, cải cách hành chính và cải cách tư pháp… 
Điều này đặt ra cho công tác pháp luật và tư pháp một khối lượng công việc lớn, đầy thách thức. Chính vì vậy, bên cạnh việc phát huy nội lực, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan pháp luật và tư pháp mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ kinh nghiệm và sự hợp tác, hỗ trợ của các bạn”.
Theo đó, năm 2015, Bộ Tư pháp sẽ ưu tiên nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tham gia sâu, hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhất là Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi).
Đồng thời, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giải hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thành lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực tư pháp như công chứng, giám định, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý, thực hiện thành công chế định Thừa phát lại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan pháp luật, tư pháp.
Qua đây, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ sự chân thành của bạn bè quốc tế đã và đang dành cho lĩnh vực pháp luật và tư pháp Việt Nam nói chung và Bộ Tư pháp Việt Nam nói riêng.
Tại buổi gặp mặt, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc truyền tải những cam kết và quy định của Hiến pháp 2013 về nhân quyền vào thực tiễn pháp luật và đời sống; đảm bảo tính công khai minh bạch và sự tham gia của xã hội và người dân trong các thảo luận và tham vấn sửa đổi một số đạo luật cơ bản như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và quá trình soạn thảo Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin.  
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam
phát biểu tại cuộc gặp mặt
Bà Pratibha Mehta khẳng định: “Trong thời gian tới, Liên Hợp quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tư pháp và và các cơ quan Tư pháp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng vào sự tham gia tích cực hơn nữa của mọi thành phần trong xã hội Việt Nam đóng góp vào tăng trưởng và tiến bộ trong thời gian tới”.

Đọc thêm