Huyện biên giới Sơn La đẩy mạnh tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

(PLVN) - Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tích cực phối hợp với các phòng, các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn.
Người dân huyện biên giới Sông Mã tích cực tham gia BHYT.

Mới đây, chúng tôi được dịp theo đoàn công tác của BHXH huyện Sông Mã về cơ sở tuyên truyền chính sách BHYT cho người dân tại bản Nà Sặng, xã Chiềng Sơ. Đây là buổi tuyên truyền lưu động trực tiếp ở cơ sở của BHXH huyện. Ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa bản đã có rất đông người dân đến tập trung về đây để nghe cán bộ bảo hiểm tuyên truyền, tư vấn về quyền và lợi ích của BHYT, BHXH tự nguyện. Tại đây, ngoài được tư vấn, người dân còn được trao đổi những băn khoăn, vướng mắc cũng như nguyện vọng đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước khi người dân tham gia BHYT.

Anh Lò Văn Dũng, bản Nà Sặng (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) cho hay. Tôi thấy tham gia BHYT rất là có lợi, nhất là khi ốm đau phải đi viện được hỗ trợ chi phí thuốc khám bệnh. Hiện nay, 4 thành viên của gia đình đều tham gia BHYT tự nguyện. “Tôi nghĩ bà con không nên chủ quan mà hãy mua cho mình một tấm thẻ BHYT để đề phòng lúc ốm đau”.

Chị Lường Thị Mai, công chức văn hóa – xã hội xã Chiềng Sơ cho biết: Để vận động người dân tham gia BHYT, hàng năm, UBND xã Chiềng Sơ xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện; quan tâm các nhóm tự đóng theo hộ gia đình. Đặc biệt Chiềng Sơn là xã đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt được tỷ lệ bao phủ BHYT được UBND huyện giao thì tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định giao chỉ tiêu đến từng bản.

Trong quá trình triển khai thì UBND xã đã chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến từng bản. Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt 82%. Phấn đấu cuối năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt 95% theo kế hoạch của huyện giao.

Buổi tuyên truyền lợi ích của việc tham gia BHYT tại xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã.

Tiếp tục ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, tại đây mỗi ngày có hơn 200 bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú, trong đó trên 95,12% bệnh nhân có thẻ BHYT. Để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, hàng năm, Bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT với cơ quan bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, đã khám, điều trị cho hơn 52.900 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT.

Qua tuyên truyền, gia đình chị Nguyễn Thị Trà My, bản Tân Lập (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) đã hiểu ý nghĩa của việc mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình. Nhờ đó, khi không may xảy ra hoạn nạn, ốm đau thì có bảo hiểm hỗ trợ, gia đình cũng đỡ phần nào chi phí. Sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện, nếu không có BHYT, chị phải chi trả khoảng 10 triệu đồng các dịch vụ phẫu thuật, điều trị. Vì có BHYT nên chị chỉ phải chi trả khoảng 2 triệu đồng.

"Có rất nhiều lợi ích khi mua BHYT. Lần này tôi sinh con thứ 2 tôi có vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã để sinh em bé cũng được bảo hiểm chi trả và hỗ trợ 80% và chỉ có 20% gia đình phải tự chi trả", chị My chia sẻ.

Theo thống kê của BHXH huyện Sông Mã, năm 2024, huyện Sông Mã được giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97% dân số. BHXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phát triển mới và vận động người dân tham gia tiếp tục đáo hạn để không bị gián đoạn quyền lợi 5 năm liên tục.

Đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến từng xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Huy động xã hội hóa mua hỗ trợ thẻ BHYT cho các hộ gia đình, các em học sinh thuộc diện khó khăn. Ngoài ra, BHXH huyện còn củng cố, mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, tăng số lượng cộng tác viên thu, điểm thu ở từng bản, tổ dân phố, khu dân cư.

Những năm qua, BHXH huyện Sông Mã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn huyện. Trong đó, nhất là các xã đạt nông thôn Chiềng Khương, Chiềng Sơ, Mường Lầm, Mường Sai. Tích cực phối hợp với UBND các xã vận động, tuyên truyền về BHXH, BHYT để hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ tại các xã NTM.

Tuyên truyền chính sách và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng các chế độ của Đảng, Nhà nước nhất là chính sách khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong việc điều trị nội trú, ngoại trú của người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh, người không phải tiền chi trả viện phí.

Cán bộ BHXH huyện Sông Mã đang làm thủ cho người dân đến mua BHYT.

Với những giải pháp quyết liệt, từ đầu năm đến nay, huyện Sông Mã có hơn 152.200 người dân có thẻ BHYT, đạt trên 94% dân số toàn huyện. Trong đó, số người tham gia BHYT tự đóng là hơn 22.000 người, chiếm hơn 14% trong tổng số người phải tham gia BHYT tự đóng.

Qua thực tế cho thấy, thẻ BHYT mà nhiều người dân đã giảm được gánh nặng chi phí điều trị bệnh, nhất là đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khi chẳng may gặp rủi ro về sức khỏe. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHYT.

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đọc thêm