Huyện Vũng Liêm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

(PLVN) - Huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đang nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm cải thiện đời sống nông thôn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến nay, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng tích cực và tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong tương lai gần.

Quyết tâm về đích nông thôn mới

Đến thời điểm hiện tại, huyện Vũng Liêm đã cơ bản hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới với 6/9 tiêu chí đô thị văn minh, đồng thời, hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở văn hóa và y tế đã đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sản xuất và tiêu thụ nông sản, giải quyết việc làm tương đối ổn định, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người. Môi trường sinh thái được giữ gìn và phát huy theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”, an ninh trật tự xã hội ổn định… Bộ mặt nông thôn các xã thật sự thay đổi trở thành nông thôn bình yên và đáng sống như Tân An Luông, Trung Ngãi và Quới An…

Những tuyến đường nối liền các xã khang trang, sạch sẽ.

Những tuyến đường nối liền các xã khang trang, sạch sẽ.

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, hàng năm huyện Vũng Liêm tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Trong tổ chức và thực hiện, UBND huyện đặc biệt chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của các đoàn thể nhằm huy động sự đồng thuận và sức mạnh của toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ xã Quới An) bày tỏ vui mừng khi thấy địa phương mình đã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông cho biết: Nhờ chương trình này, đời sống của người dân tại Quới An đã thay đổi toàn diện. Những hạng mục thiết yếu như “điện, đường, trường, trạm” đã được đầu tư và xây dựng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Cũng theo ông Toàn, trước đây, nhiều khu vực trong xã còn gặp khó khăn về giao thông và cơ sở vật chất, nhưng nhờ nỗ lực của cả chính quyền và người dân, các vấn đề này đã được giải quyết. Điện lưới đã phủ sóng đến tận các thôn, xã, đường sá thông thoáng giúp việc di chuyển và giao thương trở nên thuận lợi hơn. Các trường học và cơ sở y tế được cải thiện cả về quy mô lẫn chất lượng.

Điện lưới đã phủ sóng đến tận các thôn, xã.

Điện lưới đã phủ sóng đến tận các thôn, xã.

Ngoài việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chính quyền các xã trong huyện Vũng Liêm cũng tập trung phát huy vai trò của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự đoàn kết và đồng thuận cao, người dân đã tham gia tích cực vào các hoạt động chung, từ việc hiến đất làm đường đến tham gia các dự án cộng đồng, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong bộ mặt nông thôn.

Tính đến cuối tháng 6/2024, huyện Vũng Liêm đã đạt 16/19 xã NTM (trong đó có 6/19 xã NTM nâng cao) và 12 ấp NTM kiểu mẫu. Ước đến cuối năm 2025, Vũng Liêm thực hiện đạt 19/19 xã NTM, về đích chương trình thực hiện NTM.

Còn nhiều thách thức phía trước

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan nhất định, nhưng quá trình xây dựng NTM tại huyện Vũng Liêm vẫn đối mặt với nhiều thách thức và hạn chế. Cụ thể, như: thu nhập của người dân chưa đạt so với quy định; tỷ lệ hộ nghèo ở thị trấn Vũng Liêm còn cao so mức bình quân chung của huyện; việc duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa, y tế còn chậm…

Theo UBND huyện Vũng Liêm, bên cạnh các tiêu chí đã đạt được thì vẫn còn một số vấn đề khó khăn trong việc thực hiện. Đó là do bộ tiêu chí về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025 thay đổi nâng cao nhiều hơn so với giai đoạn 2016-2020. Kinh phí để thực hiện các nhóm tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn cần có vốn lớn ngoài khả năng của địa phương. Ngoài ra, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, khó khăn trong huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM ở địa phương.

Huyện Vũng Liêm nhìn từ trên cao.

Huyện Vũng Liêm nhìn từ trên cao.

Để phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, Vũng Liêm sẽ tiếp tục ưu tiên cải thiện đời sống của người dân thông qua việc đẩy mạnh các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Phát triển tiểu thủ công nghiệp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, đô thị để tăng thu nhập cho người dân, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn quy định. Kết hợp huy động các nguồn vốn để đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng thiết yếu. Tiếp tục thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giữ vững và nâng chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các bậc học.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Bùi Tấn Đảm, Chủ tịch huyện Vũng Liêm cho biết, mục tiêu của địa phương không chỉ phấn đấu đạt chuẩn NTM mà còn hướng đến việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nơi các xã không chỉ đạt các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng mà quan trọng hơn đời sống người dân được đảm bảo, môi trường sống trong lành, an ninh trật tự được giữ vững và có đời sống văn hóa phong phú. Đây là mục tiêu dài hạn mà chính quyền huyện Vũng Liêm đang theo đuổi.

“Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí còn lại và phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Vũng Liêm cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, tăng cường thu hút đầu tư và nâng cao nhận thức của người dân. Quá trình này đòi hỏi sự đồng lòng từ chính quyền địa phương đến người dân để cùng chung tay xây dựng một Vũng Liêm phát triển toàn diện và bền vững”, Chủ tịch huyện Vũng Liêm chia sẻ thêm.

Đọc thêm