Huyện Yên Thế khẳng định bà Bùi Thanh Hoa đòi đất không có căn cứ

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nông Văn Tâm vừa ký công văn gửi Báo PLVN khẳng định: “Tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 7/11/2012 của UBND huyện về việc thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất (QSDĐ) theo Quyết định của tòa án cho ông Đào Văn Chúc trúng đấu giá QSDĐ tại xã Đông Sơn đã thể hiện rõ nội dung thu hồi toàn bộ diện tích trên giấy chứng nhận QSDĐ số H03624 do UBND huyện Yên Thế cấp ngày 3/1/2007, số phát hành AH146349 của hộ gia đình bà Bùi Thanh Hoa, vì vậy việc gia đình bà Hoa vẫn đòi lại quyền sử dụng phần đất đó là không có căn cứ…”.

[links()]Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nông Văn Tâm vừa ký công  văn số 697/UBND-TNMT gửi Báo PLVN khẳng định: “Tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 7/11/2012 của UBND huyện về việc thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất (QSDĐ) theo Quyết định của tòa án cho ông Đào Văn Chúc trúng đấu giá QSDĐ tại xã Đông Sơn đã thể hiện rõ nội dung thu hồi toàn bộ diện tích trên giấy chứng nhận QSDĐ số H03624 do UBND huyện Yên Thế cấp ngày 3/1/2007, số phát hành AH146349 của hộ gia đình bà Bùi Thanh Hoa, vì vậy việc gia đình bà Hoa vẫn đòi lại quyền sử dụng phần đất đó là không có căn cứ…”.

Trước đó, Báo PLVN đã đề cập tới vụ việc này qua bài viết: “Vụ mua bán tài sản đấu giá tại Bắc Giang: Chính quyền làm khó người trúng đấu giá?”, trong đó nêu phản ánh của ông Đào Văn Chúc  (trú: TP.Bắc Giang) - người đã trúng đấu giá quyền sử dụng mảnh đất 313 m2 tại xã Đông Sơn (huyện Yên Thế), nhưng bị bà Bùi Thanh Hoa (trú: xã Đông Sơn) là chủ cũ của mảnh đất này cản trở, đòi lại 76/313 m2 đất phía trước phần đất mà ông Chúc đã trúng đấu giá hợp pháp vào ngày 15/12/2011, khiến hoạt động kinh doanh của ông bị ảnh hưởng.

Về chi tiết này, trong công văn số 697/UBND-TNMT, Phó Chủ tịch huyện Yên Thế Nông Văn Tâm, khẳng định: “Tháng 1/2007, hộ ông Ngô Xuân Hồng và bà Bùi Thanh Hoa nhận chuyển nhượng QSDĐ của hộ ông Đỗ Tiến Mai và vợ là Nguyễn Thị Mơ, được UBND xã Đông Sơn chứng thực vào ngày 3/1/2007, với diện tích 313m2, trong đó quy hoạch thực tế chỉ có 237m2 đất ở và 76m2 thuộc đất hành lang đường giao thông”.

Sau đó, ông Hồng và bà Hoa đem mảnh đất này thế chấp vay vốn ngân hàng nhưng do không có khả năng trả nợ nên phải bán để thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng. Căn cứ biên bản trúng đấu giá, ngày 7/11/2012, UBND huyện Yên Thế đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ của bà Hoa “với diện tích 237m2 đất ở, thời hạn sử dụng đất lâu dài, không tính 76 m2 đất hành lang giao thông” để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Chúc theo quyết định của Tòa án.

Như vậy, 76m2 nói trên là đất thuộc hành lang giao thông, không phải là đất ở mà chính quyền đã cấp cho bà Hoa nên không được phép giao dịch chuyển nhượng. Vì thế, việc bà Hoa cố tình đòi ông Chúc quyền sử dụng phần đất này là không có căn cứ.

PV

Đọc thêm