Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư

Một phương pháp khoa học tạm thời chế ngự được ung thư, mở ra một tia hy vọng mới cho những người bị căn bệnh quái ác này.

Một phương pháp khoa học tạm thời chế ngự được ung thư, mở ra một tia hy vọng mới cho những người bị căn bệnh quái ác này.

Bệnh nhân Sáu
Bệnh nhân Sáu

Xoa dịu nỗi đau và kéo dài cuộc sống…

Từ năm 1998, các bác sỹ (BS) và nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu dị ứng Alameda, Califonia đã áp dụng thành công cơ chế thần kinh năng lượng trong điều trị (ĐT) chống đau và giảm nhẹ triệu chứng cho BN ung thư.

Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng cũng đã cho thấy việc ứng dụng các thuốc từ nguồn gốc thiên nhiên với các tác dụng giảm thiểu oxy và toàn hóa, điều hòa tổng hợp năng lượng lập thể và ngăn chặn sự kích thích quá mức của các kênh điện giải, thần kinh trên màng tế bào đem lại kết quả rất khả quan cho BN. Phương pháp ĐT này không gây độc hại, không gây nghiện, có tác dụng chống đau và ĐT giảm nhẹ hữu hiệu để nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài thời gian sống cho BN ung thư giai đoạn cuối.

Với mong muốn hỗ trợ các BN ung thư ở Việt Nam, sau khi ứng dụng thành tại Mỹ, TS. BS. Hoàng Xuân Ba, một trong những người chủ trì đề tài nghiên cứu này đã về nước, trực tiếp tham gia khám và ĐT cho nhiều BN ung thư tại Khoa Ung bướu (BV 198); Trung tâm Y tế Lao động, đặc biệt là Trung tâm Y khoa quốc tế Việt Xuân (Viện Y học cổ truyền, Bộ Công an).

Thực tế, ung thư là một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, tuy nhiên với phương pháp mới của mình, TS. Xuân Ba khẳng định: “Nếu các BN đến BV sớm và tuân thủ ĐT thì chúng tôi sẽ làm được ít nhất hơn 3 lần những gì mà y học hiện đại có thể làm được cho BN ung thư.

Cụ thể, nếu BN có tiên lượng sống được 2 tháng, chúng tôi sẽ làm cho họ sống được ít nhất là 6 tháng. Nếu họ có tiên lượng sống được 1 năm, chúng tôi sẽ giúp họ sống được 3 năm. Nếu BN đau ở mức độ 3, chúng tôi có thể làm cho họ chỉ đau ở mức độ 1.

Nếu họ đau ở mức độ 1 hoặc 2 thì chúng tôi có thể làm cho họ hoàn toàn không đau. Điều này rất quan trọng vì có tới hơn 40% BN ung thư đã chết trong đau đớn và nhiều người trong số họ chết vì đau đớn…”.

Đừng vội cạn hy vọng…

Đến thăm Trung tâm Y khoa Quốc tế Việt Xuân trong một ngày cuối năm mưa phùn và giá rét nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm lòng khi tiếp xúc với các BN đang ĐT tại đây, cũng như chứng kiến sự chăm sóc ân cần, chu đáo của các BS, điều dưỡng của cơ sở y tế này.

Đang thiu thiu ngủ nhưng bác Nguyễn Xuân Trịnh (sinh năm 1940), quê gốc Nam Định, ngụ tại quận Tân Bình, TP. HCM vẫn vui vẻ cho chúng tôi biết, bác phát hiện bị K phổi từ giữa năm 2011 và đã ĐT hóa chất một đợt tại BV K cơ sở 2.

Được một gia đình có BN ung thư giai đoạn cuối bị BV Bạch Mai trả về, từng đến đây ĐT và giờ vẫn khỏe mạnh giới thiệu, bác Trịnh đã đến đây liên hệ ĐT bằng phương pháp mới. Sau 2 tháng được BS Ba ĐT trực tiếp bằng cách đắp thuốc, uống thuốc, bác đã đỡ đau, giảm ho và thể lực cũng tốt hơn, đặc biệt mái tóc bạc trắng, trơ trọi sau đợt ĐT hóa chất ở BV K đã dần đen, dày trở lại.

Bệnh nhân Trịnh
Bệnh nhân Trịnh

Bác Nguyễn Công Sáu (60 tuổi) ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được xác định bị K thận phải và cũng đã mổ và ĐT hóa chất tại BV K, nhưng do BV K quá đông, hóa chất không thích ứng nên bác rất đau đớn và thất vọng. Đúng lúc ấy, may mắn bác xem trên mạng và vô tình phát hiện phương pháp ĐT ung thư mới của BS. Ba và các cộng sự. “Như bắt được vàng”, bác vội vàng cùng gia đình khăn gói đến đây khám và ĐT.

Sau 43 ngày chuyển sang đây ĐT (uống thuốc và truyền thuốc giải độc), bác thấy người ngợm khỏe khoắn, sảng khoái trở lại, ăn uống cũng tốt hơn (trước khi vào đây ăn uống không thấy ngon, mất ngủ liên miên, cơ thể thì đau đớn, mệt mỏi…). “Có thể đây là một hướng ĐT mới hiệu quả rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp ĐT khoa học này và sẽ theo phác đồ ĐT của BS Ba đến cùng…”, bác vui mừng chia sẻ.

… Niềm vui của bác Sáu, bác Trịnh cũng là niềm vui chung của hầu hết các BN nan y đang ĐT tại đây. Nó khác hẳn với tâm trạng cũng như không khí của BN ở phần lớn các cơ sở ung thư khác trong cả nước. Và trong câu chuyện của họ đều có sự xuất hiện của một cái tên Hoàng Xuân Ba – vị BS đã hỗ trợ và mang đến niềm hy vọng sống cho họ.

Theo tôi, niềm vui, hạnh phúc và hy vọng của những BN nan y ở đây là hoàn toàn có cơ sở, điều đó thể hiện ở những con số biết nói về số lượng những BN được ĐT tại đây, cụ thể ở chất lượng cuộc sống được cải thiện, nâng cao và sự sống được kéo dài của họ.

Trong số hàng trăm, hàng ngàn BN may mắn đó, có không ít BN người nước ngoài đã tìm đến đây khám và ĐT. Điển hình phải kể đến trường hợp của một Việt kiều Anh bị ung thư phổi di căn tưởng chết. Sau khi được BS Ba ĐT, năm rưỡi qua anh vẫn sống khỏe mạnh.

Tiếp đến là trường hợp của một chị người Anh bị ung thư vú đã di căn vào xương, tim, phổi… Cách đây 2 năm chị được giới thiệu về Việt Nam ĐT và hiện chị vẫn sống khỏe mạnh và rất lạc quan. Gần đây nhất là trường hợp một công dân Beelarut bị ung thư máu dòng tủy. Sau khi sang Anh ghép tủy, qua Thụy Sỹ và nhiều nước khác ĐT nhưng không khỏi, anh đã sang Việt Nam nhờ BS Ba can thiệp. Chỉ sau 10 ngày ĐT tại đây, chỉ số máu của BN này đã dần ổn định trở lại…

Đó chỉ là những con số rất nhỏ trong rất nhiều trường hợp mắc bệnh nan y được ĐT có hiệu quả tại đây. Những tưởng, cái chết đã rập rình bên họ nhưng nhờ những tiến bộ của khoa học, y học, đặc biệt là sự đóng góp, sáng tạo và nỗ lực không biết mệt mỏi của các y, BS và các nhà nghiên cứu, sự sống đã lại hồi sinh, niềm tin lại trở về.

Trong năm 2012, Trung tâm Y khoa Quốc tế Việt Xuân đã  khám và ĐT cho tổng số 12.840 lượt BN. Trong đó, số BN ĐT ngoại trú là 11.400 lượt; ĐT tại nhà là 352 lượt; nội trú là 1.088 lượt; tư vấn qua điện thoại và email là 1.375 lượt.

Trà Long

Đọc thêm