iPhone đầu tiên còn nguyên hộp được bán đấu giá 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt từ năm 2007 được bán với giá hơn 63.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Phiên đấu giá được LCG Auctions (Mỹ) tiến hành online từ ngày 2/2 đến 19/2. Từ giá khởi điểm 2.500 USD, sản phẩm trải qua 27 lần trả giá và số tiền cuối cùng được ghi nhận là 63.356 USD, NY Post đưa tin.

Đây là mức giá cao hơn gần 100 lần so với giá gốc của iPhone 2G khi ra mắt. iPhone đời đầu có dung lượng 8 GB, được Steve Jobs ra mắt vào tháng 1/2007. Máy trang bị màn hình 3,5 inch, camera 2 MP và trình duyệt web.

Chiếc iPhone thế hệ đầu tiên còn nguyên seal được bán với giá hơn 63.000 USD. Ảnh: LCG Auctions.

Chiếc iPhone thế hệ đầu tiên còn nguyên seal được bán với giá hơn 63.000 USD. Ảnh: LCG Auctions.

Ảnh: LCG Auctions.

Ảnh: LCG Auctions.

Theo NY Post, chủ nhân của chiếc iPhone này là Karen Green. Đây là món qùa từ bạn bè vào năm 2007, nhưng vào thời điểm đó cô đã có một chiếc điện thoại khác nên không sử dụng đến.

Chia sẻ với Business Insider, Green cho biết từng nhiều lần có ý định bán điện thoại này. Năm 2019, sản phẩm cũng từng được mang đến một chương trình tìm kiếm kho báu và được định giá 5.000 USD.

"Nếu có thể giữ máy trong 10 năm nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ làm. Lý do duy nhất khiến tôi bán là cần tiền để hỗ trợ kinh doanh", Green nói.

Đây là con số cao nhất từng được trả cho một chiếc iPhone thế hệ đầu. Vào 10/2022, chiếc iphone đời đầu cũng chưa được bóc đã được LCG Auctions bán đấu giá và mức giá cuối lần là 39.339 USD.

Đọc thêm