Iran "thề sẽ trả thù" nếu ông Trump không bị đưa ra xét xử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ trả thù cho vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani của Hoa Kỳ hai năm trước trừ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị đưa ra xét xử.
Người Iraq, và những người ủng hộ Hashid Shaabi (Lực lượng Huy động Phổ biến), tụ tập viếng mộ của chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis trong lễ kỷ niệm năm thứ hai ngày sát hại ông và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, Tướng Qassem Soleimani trong một cuộc tấn công của Mỹ , tại nghĩa trang Wadi al-Salam, ở Najaf, Iraq ngày 3/1/2022. Ảnh: Reuters
Người Iraq, và những người ủng hộ Hashid Shaabi (Lực lượng Huy động Phổ biến), tụ tập viếng mộ của chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis trong lễ kỷ niệm năm thứ hai ngày sát hại ông và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, Tướng Qassem Soleimani trong một cuộc tấn công của Mỹ , tại nghĩa trang Wadi al-Salam, ở Najaf, Iraq ngày 3/1/2022. Ảnh: Reuters

Hôm nay, Iran và các nhóm liên minh với nước này ở Iraq đã tổ chức các sự kiện để tôn vinh Tướng Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds, cánh tay ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng ưu tú Iran.

Ông Soleimani bị giết ở Iraq trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 3/1/2020, theo lệnh của Tổng thống Trump khi đó.

"Nếu ông Trump và (cựu ngoại trưởng Mike) Pompeo không bị xét xử tại một tòa án công bằng vì hành vi tội ác ám sát Tướng Soleimani, người Hồi giáo sẽ trả thù cho người tử vì đạo của chúng tôi", ông Raisi nói trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai.

Trước đó vào Chủ nhật, trong một lá thư, Iran đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ và Israel, những quốc gia mà Tehran cho rằng cũng có liên quan đến vụ giết người, chịu trách nhiệm, truyền thông Iran đưa tin.

Vài ngày sau vụ ám sát Tướng Iran Qassem Soleimani, Hoa Kỳ nói với Liên Hợp Quốc rằng vụ giết người là hành động tự vệ và tuyên bố sẽ thực hiện các hành động bổ sung "nếu cần" ở Trung Đông để bảo vệ nhân viên và lợi ích của Hoa Kỳ.