Israel bị cảnh báo vì "vi phạm các ranh giới đỏ" với kế hoạch về các khu định cư mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Jordan đã cảnh báo Israel về việc phê duyệt xây dựng các khu định cư mới trên các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Khu định cư Pisgat Zeev (trái) của Israel, được xây dựng ở ngoại ô mà phần lớn là phía đông Ả Rập Jerusalem, và trại tị nạn Shuafat của người Palestine (phải) phía sau bức tường ngăn cách gây tranh cãi của Israel. Ảnh: AFP (chụp ngày 20/1/2021)
Khu định cư Pisgat Zeev (trái) của Israel, được xây dựng ở ngoại ô mà phần lớn là phía đông Ả Rập Jerusalem, và trại tị nạn Shuafat của người Palestine (phải) phía sau bức tường ngăn cách gây tranh cãi của Israel. Ảnh: AFP (chụp ngày 20/1/2021)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Haitham Abu Al-Foul cho biết trong một tuyên bố rằng việc phê duyệt kế hoạch xây dựng 3.000 đơn vị định cư mới của Israel là một động thái bị bác bỏ và lên án, vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Người phát ngôn nói thêm rằng chính sách định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp, đe dọa cơ hội của một giải pháp hai nhà nước và việc đạt được một nền hòa bình toàn diện và công bằng.

Trước đó, Palestine hôm Chủ nhật lên án Israel vì đã ban hành đấu thầu xây dựng 1.355 đơn vị nhà ở mới tại các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết trong một tuyên bố rằng "việc đưa ra đấu thầu xây dựng hơn 1.355 đơn vị định cư là sự kiên trì chính thức của Israel nhằm tiếp tục xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ Palestine".

Tuyên bố nói thêm rằng việc xây dựng khu định cư đang diễn ra ở Bờ Tây và Đông Jerusalem "là sự coi thường trắng trợn đối với các lập trường của quốc tế và Hoa Kỳ vốn bác bỏ các khu định cư".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine cảnh báo về tác động của "các dự án dàn xếp thảm khốc đối với cơ hội đạt được hòa bình dựa trên nguyên tắc của giải pháp hai nhà nước". Tuyên bố khẳng định Chính phủ Israel "chịu trách nhiệm hoàn toàn và trực tiếp về hậu quả của các quyết định vi phạm tất cả các ranh giới đỏ".

Khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây của Ma'ale Efrayim (*) ở Thung lũng Jordan. Ảnh: AP (chụp ngày 30/6/2020)

Khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây của Ma'ale Efrayim (*) ở Thung lũng Jordan. Ảnh: AP (chụp ngày 30/6/2020)

Bloomberg đưa tin, Israel đang thúc đẩy kế hoạch tiếp thị đất để xây dựng 1.500 ngôi nhà mới ở Thung lũng Jordan vào năm 2026. Bộ Xây dựng và Nhà ở Israel cho biết kế hoạch này sẽ tăng gấp đôi số gia đình Israel hiện đang sống trong khu vực.

Thung lũng Jordan là một dải dọc theo biên giới phía đông của Bờ Tây, được Jordan kiểm soát trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và được người Palestine tuyên bố về một nhà nước trong tương lai.

Thung lũng được các quan chức an ninh Israel coi là có tầm quan trọng chiến lược, vì nó đóng vai trò như một bức tường thành chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng xảy ra vào năm 1948, khi các nước Ả Rập tấn công Israel sau khi bác bỏ kế hoạch của Liên hợp quốc phân chia vùng Đất Thánh do Anh cai trị.

(*) khu định cư và hội đồng địa phương của Israel nằm dọc theo sườn phía đông của dãy núi Samarian trong Thung lũng Jordan, bên trong Bờ Tây. Nó được thành lập vào năm 1978 và được đặt tên theo bộ lạc Ephraim trong Kinh thánh.