Israel hoàn thành "bức tường sắt" dọc biên giới Gaza

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Israel cho biết hàng rào mới mở rộng dưới lòng đất và sử dụng các cảm biến công nghệ cao để ngăn các máy bay chiến đấu của Hamas sử dụng đường hầm để vào lãnh thổ Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz (trái) xem xét hàng rào an ninh mới hoàn thành quanh Dải Gaza. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz (trái) xem xét hàng rào an ninh mới hoàn thành quanh Dải Gaza. Ảnh: AP

Israel tuyên bố hoàn thành hàng rào an ninh tăng cường dọc biên giới với Dải Gaza bị bao vây. Cấu trúc bao gồm và bức tường ngầm được trang bị cảm biến để ngăn chặn các chiến binh sử dụng đường hầm.

Nó cũng bao gồm các cải tiến đối với hàng rào trên mặt đất hiện có, hàng rào hải quân, hệ thống radar và các phòng chỉ huy và điều khiển.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz nói: “Nó sẽ mang lại cho" công dân Israel cảm giác an toàn" vì "Bức tường sắt", kéo dài 65 km (40 dặm), sẽ là một rào cản "giữa tổ chức khủng bố và các cư dân ở phía nam của Israel".

Khoảng 220.000 xe tải bê tông và 140.000 tấn sắt thép đã được sử dụng trong quá trình xây dựng. Bộ Quốc phòng không cho biết chính xác hàng rào được làm sâu bao nhiêu vào lòng đất.

Lính Israel canh gác dọc theo hàng rào mới hoàn thành dọc biên giới với Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Lính Israel canh gác dọc theo hàng rào mới hoàn thành dọc biên giới với Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Các kế hoạch cho hàng rào được công bố lần đầu tiên vào năm 2016 để ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm dân quân Palestine Hamas.

Israel đã tham gia 4 cuộc chiến với nhóm này kể từ khi nước này giành chính quyền ở Gaza vào năm 2007, gần đây nhất là vào tháng 5. Hamas đã sử dụng một hệ thống đường hầm phức tạp, trong suốt cuộc giao tranh, để cố gắng đưa các máy bay chiến đấu vào Israel nhưng không thành công.

Họ đã thành công hơn trong các cuộc giao tranh vào năm 2014 khi các máy bay chiến đấu tiến vào lãnh thổ Israel nhiều lần.

Israel và Ai Cập đang hạn chế chặt chẽ luồng hàng hóa và người ra vào lãnh thổ. Các tổ chức viện trợ cho biết khoảng 2 triệu người sống trong điều kiện rất tồi tệ.

Trong năm 2018 và 2019, Hamas đã tổ chức các cuộc biểu tình bạo lực lớn dọc biên giới để gây áp lực buộc Israel phải nới lỏng phong tỏa. Hơn 200 người Palestine và một binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hàng nghìn người Palestine bị thương.