KĐT mới Đập Đá hơn 10 năm chưa xây xong hạ tầng

Đã hơn 10 năm nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị (KĐT) mới Đập Đá (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) vẫn chưa hoàn chỉnh. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Đã hơn 10 năm nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị (KĐT) mới Đập Đá (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) vẫn chưa hoàn chỉnh. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Do hạ tầng cơ sở tại Khu đô thị mới Đập Đá chưa hoàn thiện nên người dân phải sống trong điều kiện môi trường ô nhiễm

Năm 2002, Khu đô thị mới Đập Đá được huyện An Nhơn (nay là thị xã An Nhơn) triển khai xây dựng với tổng diện tích quy hoạch ban đầu là 23 ha. Đến năm 2009, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên Khu đô thị mới được điều chỉnh quy hoạch, thu hẹp diện tích xuống còn hơn 19 ha.

Hiện nay, khu dân cư tại Khu đô thị mới Đập Đá đã được hình thành, các hộ dân đã tới định cư, xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm xây dựng nhưng đến nay cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ đời sống người dân như đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước sạch... tại Khu đô thị mới vẫn chưa hoàn thiện. Điều này khiến các hộ dân phải sống trong điều kiện môi trường ô nhiễm, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Khó khăn đầu tiên phải nhắc đến là vấn đề đi lại khi hệ thống đường giao thông tại khu vực này quá yếu kém. Những tuyến đường làm tạm bợ, mặt đường bong tróc, chi chít ổ già, ổ voi khiến người dân thường xuyên chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy”.

Đặc biệt, cao trình mặt bằng Khu đô thị mới thấp hơn Quốc lộ 1A và tuyến đường đi vào Khu Công nghiệp Gò Đá Trắng từ 0,3 m - 0,4 m nên vào những lúc trời mưa, tình trạng ngập úng thường xuyên diễn ra. Ngoài ra, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải chưa được hoàn chỉnh cũng “góp phần” không  nhỏ vào tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường nơi đây. 

Hệ thống đường giao thông tại Khu đô thị mới Đập Đá chưa hoàn thiện, gây nhiều khó khăn cho người dân nơi đây

Anh Nguyễn Văn Lắm, một hộ dân có nhà tại Khu đô thị mới Đập Đá, bức xúc: “Hơn 7 năm qua (anh Lắm xây dựng nhà vào năm 2005-NV), cứ vào mùa mưa là gia đình tôi và những hộ dân khác ở đây phải “sống chung” với cảnh ngập úng, có khi nước ngập sâu đến 0,5 m. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc sinh hoạt, làm ăn mà còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhất là đối với trẻ em”.

Còn theo ông Võ Văn Anh, Chủ tịch UBND phường Đập Đá: “Việc đến nay, cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị mới vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh gây nhiều khó khăn và bức xúc cho người dân, nhất là về vấn đề đường giao thông và hệ thống cung cấp nước sạch. Về mặt địa phương, chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh, kiến nghị nhưng tới nay tình hình vẫn chưa có gì tiến triển. Chúng tôi mong thị xã sớm đầu tư, xây dựng để Khu đô thị mới hoàn thiện, bảo đảm cuộc sống người dân”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc hệ thống cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị mới Đập Đá tới nay vẫn chưa hoàn chỉnh dẫn đến tình trạng một số hộ dân có đất tại đây không mặn mà lắm với việc xây dựng nhà ở. Họ chuyển từ xây dựng nhà ở qua xây dựng nhà kho để chứa hàng hóa ngay trong khu dân cư của Khu đô thị mới. Điều này vừa không phù hợp với quy hoạch, vừa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ông Phan Tấn Hùng - cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Nhơn, cho biết: “Sở dĩ tới thời điểm hiện nay, cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị mới Đập Đá vẫn chưa hoàn chỉnh là do gặp một số vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù, giải tỏ nên việc xây dựng hệ thống đường xá và các nút giao thông gặp khó khăn, trở ngại và điều chỉnh nhiều lần. Ngoài ra, việc nhà thầu tư vấn thiết kế hạn chế về năng lực nên công tác thiết kế, quy hoạch chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nói trên”.

Thiết nghĩ, ngành chức năng của thị xã An Nhơn cần có biện pháp giải quyết để cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị mới Đập Đá sớm được hoàn thiện, đảm bảo cuộc sống người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

C.Luận - X.Minh

Đọc thêm