Kết luận quan trọng của phiên họp Chính phủ thường kỳ

(PLO) - Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 hôm qua (1/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương từ nay đến cuối năm cần tiếp tục nỗ lực, phát huy những gì đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế để đạt kết quả cao hơn nữa, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015.
Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ảnh minh họa
Không chỉ cải cách trên giấy tờ
Cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cần đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm đa dạng hóa các hình thức thu hút và huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Về định hướng khung cân đối ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2016, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là 5 năm tới phải cơ cấu lại ngân sách theo hướng tích cực hơn, chi thường xuyên giảm, chi đầu tư tăng lên, dứt khoát bội chi là để chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm an toàn nợ công.
Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 19 “với các việc làm cụ thể, không chỉ trên giấy tờ mà trên cả thực tiễn… Tôi nhắc lại, đây hoàn toàn là những việc nằm trong tầm tay, không có gì xa vời”.
Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành dự thảo và các thủ tục để ban hành các văn bản kịp thời, tránh để nợ đọng ban hành văn bản; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó tập trung vào tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu...
Cần rút kinh nghiệm về kỳ thi Quốc gia
Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015, Thủ tướng nhận định kỳ thi cơ bản là thành công, giúp giảm áp lực, giảm tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội; kết quả đánh giá sát thực tế, tuy nhiên vẫn có một số mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm để năm sau làm tốt hơn. 
Các ý kiến thành viên Chính phủ cũng đã nhất trí với đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô từ ngày 1/1/2016. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thu phí là đúng quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Phí, Lệ phí. 
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội cũng như cách thức thực hiện của các địa phương là khác nhau, chế tài xử phạt còn hạn chế, đặc thù phương tiện xe mô tô của nước ta... dẫn đến việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện là xe mô tô đạt hiệu quả thấp, gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, việc thu phí với xe mô tô chưa có tiền lệ, có tính xã hội cao và việc tạm dừng đã nhận được sự đồng thuận của nhiều bộ, ngành, địa phương. 
Về qui hoạch báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thông tin, Chính phủ đã giao Bộ TT&TT lắng nghe, tiếp thu ý kiến trước khi thực hiện, phải đảm bảo sự ổn định, không để xáo trộn, tạo điều kiện cho hoạt động báo chí. 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Thành Hưng cho biết, Bộ đang triển khai các đoàn công tác làm việc với các cơ quan chủ quản để tìm giải pháp, biện pháp thực hiện Quy hoạch. “Thủ tướng chỉ phê duyệt khi Bộ TT&TT đã thống nhất phương án Qui hoạch với các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí” - Thứ trưởng khẳng định.

Đọc thêm