Kết luận thanh tra "đánh bùn sang ao"?

Không hài lòng về kết luận thanh tra liên quan đến các sai phạm của Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (Nguyễn Hữu Quang), người dân ở đây đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chuyển đơn đề nghị tỉnh Thái Nguyên xem xét, xử lý vụ việc…

Không hài lòng về kết luận thanh tra liên quan đến các sai phạm của Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (Nguyễn Hữu Quang), người dân ở đây đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chuyển đơn đề nghị tỉnh Thái Nguyên xem xét, xử lý vụ việc…

Theo kết luận thanh tra tại phường Thịnh Đán (số 515) do Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên Bùi Xuân Hoà ký, hàng loạt sai phạm của vị Chủ tịch phường Thịnh Đán đã lộ rõ.

Theo đó, tính từ năm 2009 đến tháng 6/2011, phường này đã “om” 214 hồ sơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân mà “không có lý do”.

Tuy nhiên, khi hàng trăm giấy tờ xin làm thủ tục cấp “sổ đỏ” của công dân bị đình đốn, thì cuối năm 2010, ông Nguyễn Thành Trung (em ruột ông Quang) dù có đất, có nhà nhưng vẫn được anh trai mình xác nhận là “chưa có nhà ở” để phù phép biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Chưa dừng lại ở đó, kết luận thanh tra nói rằng, ông Trung còn làm nhà sàn trên đất rừng, vi phạm pháp luật nhưng Chủ tịch phường Thịnh Đán “chưa xử lý vi phạm”.

Cũng kết luận thanh tra này nói rằng, thời điểm 2002, ông Quang đã nhận chuyển nhượng bốn thửa đất nhưng chưa làm thủ tục nhận chuyển nhượng, việc làm này được xác định là “sai”.

Những vi phạm được liệt kê trong phần kết luận, nói rằng phường Thịnh Đán đã “vi phạm thực hiện thủ tục hành chính cho công dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết thủ tục hành chính”, không “có sổ sách theo dõi”, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, “thiếu trách nhiệm” khi để em trai xây dựng công trình trái phép….

Tuy nhiên, người dân rất bất ngờ bởi phần quy trách nhiệm, có vẻ người đứng đầu phường Thịnh Đán lại được phía TP.Thái Nguyên ưu ái.

Trong đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, công dân ở phường này cho biết họ không hài lòng, bởi kết luận thanh tra này “chưa làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo phường Thịnh Đán và sai phạm của ông Nguyễn Hữu Quang”.

Theo đó, người được nêu tên đầu tiên phải xử lý liên quan đến sai phạm này là cán bộ địa chính và một phó chủ tịch phường.

Riêng ông Nguyễn Hữu Quang, là người đứng đầu phường Thịnh Đán thì có vẻ chỉ bị “liên đới” chứ không “hề hấn” gì, khi lãnh đạo TP.Thái Nguyên chỉ giao phòng nội vụ tham mưu cho Hội đồng xét kỷ luật xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật…

Đặc biệt, điều mà dư luận quan tâm là vai trò của vị chủ tịch phường Nguyễn Hữu Quang trong việc “bảo kê” những sai phạm của em trai mình lại không được đem ra nói “chi tiết” trong phần kết luận thanh tra. Dư luận cho rằng, cách giải quyết của TP.Thái Nguyên là “né” trách nhiệm của Chủ tịch phường Thịnh Đán, theo kiểu “đánh bùn sang ao”…

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã có bài phản ánh liên quan đến các sai phạm của Chủ tịch phường Thịnh Đán cũng như việc vị chủ tịch này “bảo kê” cho em trai xây dựng trái phép, làm “thủ thuật” biến đất nông nghiệp thành đất ở. Sau khi báo đăng, Thanh tra TP.Thái Nguyên vào cuộc và có kết luận chính thức nói trên.

Như Trang

Đọc thêm