|
Ngày 4/2, tại làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) rộn ràng diễn ra lễ hội Cầu Bông. Đây là lễ hội được người dân làng rau sạch 400 năm tuổi nức tiếng miền Trung tổ chức thường niên vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm.
|
Lễ hội Cầu Bông là dịp để bà con nông dân Trà Quế bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền hiền. Đồng thời thể hiện ước mơ, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy và tốt đẹp dựa trên những nỗ lực, sáng tạo, chăm chỉ lao động của cư dân tại vùng đất này.
|
Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức tâm linh đã được những bô lão chuẩn bị và thực hiện đúng theo phong tục xưa của làng. Từ việc dựng nêu vào ngày 24 tháng Chạp, Nghinh thần về đàn cúng và cúng lễ túc vào mùng 6 tháng Giêng, dâng lễ và cúng tế Thần Nông vào mùng 7 tháng Giêng, cho đến việc viết văn tế, chọn Chánh bái, Chánh bái tả - hữu phân hiến, đội khánh tiết, người đọc văn, người xướng tế... Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và trang trọng.
|
Năm nay, người dân trong làng sắm sửa các mâm lễ vật cúng tạ và tham gia các hoạt động dân gian sôi nổi trong ngày hội như: Hội trò chơi dân gian Bài chòi, biểu diễn lân sư rồng, hội thi trình diễn cuốc đất cấy cải, hội thi ẩm thực...
|
Khác biệt nhất so với mọi năm là năm nay dân làng tổ chức một số hoạt động tôn vinh nghề trồng rau Trà Quế và đón nhận Giải thưởng làng du lịch tốt nhất do Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc (UN Tourism) trao tặng.
|
Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hội An đã trao biểu trưng làng du lịch tốt nhất năm 2024 do UN Tourism vinh danh cho đại diện làng rau Trà Quế. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng khẳng định địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm thông tin, giới thiệu về làng rau Trà Quế - Làng du lịch tốt nhất năm 2024 từ Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc đến người dân và du khách.
|
Bất chấp mưa nặng hạt, nhiều du khách nước ngoài có mặt từ rất sớm để hòa mình vào không khí lễ hội Cầu Bông ở Trà Quế.
|
Ngay sau phần lễ, nông dân của 6 tổ ở làng rau Trà Quế hào hứng khi bước vào phần hội với hội thi trình diễn cuốc đất cấy cải. Hoạt động nhằm tạo không khí sinh hoạt, giao lưu đầy gắn kết giữa người dân địa phương và du khách.
|
Trước khi tranh tài, nông dân của mỗi tổ sẽ chuẩn bị gàu nước, cuốc, đặc biệt là rong - nguồn hữu cơ bón cho cây được vớt từ con sông Cổ Cò chảy qua làng Trà Quế.
|
Cơn mưa dù nặng hạt cũng không thể cản những bước chân, đường cuốc xới đất để trồng cải của bà con nông dân.
|
Lễ hội Cầu Bông được tổ chức thường niên tại làng Trà Quế, đã được nâng tầm là sự kiện cấp thành phố của Hội An.
|
Đây là dịp thể hiện lòng thành kính của những con người sống dựa vào thiên nhiên và tri ân công đức các bậc tiền hiền; đồng thời thể hiện ước mơ, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy và tốt đẹp dựa trên những nỗ lực, sáng tạo và chăm chỉ lao động của cư dân tại vùng đất này.