Quảng Nam: Nghề trồng rau Trà Quế được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định công nhận nghề trồng rau Trà Quế là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghề trồng rau Trà Quế được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghề trồng rau Trà Quế được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sẽ thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản.

Làng nghề trồng rau Trà Quế của xã Cẩm Hà nằm bên nhánh sông Cổ Cò, đã có truyền thống trồng rau lâu đời, hơn 300 năm. Trong làng hiện nay có đến hàng trăm hộ dân trồng rau, với diện tích khoảng 40 ha rau xanh và trên 20 chủng loại, trở thành vựa rau lớn nhất vùng.

Làng nghề Trà Quế trong những năm gần đây đã trở thành địa điểm được du khách đặc biệt yêu thích. Đến đây, ngoài được tận hưởng không khí bình yên, du khách còn được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị đậm chất nông dân và được thưởng thức các loài rau tươi xanh, tốt cho sức khỏe…

Tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với thông điệp “Quảng Nam - Điểm đến Du lịch xanh”. Và với sự góp mặt của làng rau Trà Quế trên Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đã góp phần thể hiện rõ thế mạnh, tiềm năng để Hội An, tỉnh Quảng Nam trở thành vùng đất tiên phong Du lịch xanh trên cả nước...

Đọc thêm