Khách Tây trải nghiệm “Tết ta”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng loạt địa phương như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc... đón hàng triệu lượt khách tham quan, du lịch.
Đến Việt Nam du lịch vào đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều du khách đã tham gia tour khám phá các nét đẹp của văn hóa Tết Việt. (Ảnh: B.C)
Đến Việt Nam du lịch vào đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều du khách đã tham gia tour khám phá các nét đẹp của văn hóa Tết Việt. (Ảnh: B.C)

Lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin: dịp Tết Nguyên đán vừa qua, từ ngày 8 - 14/2, , số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương.

Cụ thể, Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt; Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%; Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt; TP HCM ước đón 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023; Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2023; Lâm Đồng ước đón 20.000 lượt…

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số lượng khách quốc tế đến tiếp tục tăng so với dịp Tết Dương lịch và cùng kỳ năm 2023 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai rộng khắp.

Một số địa phương đã phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành tổ chức chào đón khách “xông đất”, tạo hứng khởi cho khách du lịch ngày đầu năm mới. Nhiều khu, điểm du lịch trên cả nước chủ động chuẩn bị các chủ đề đặc sắc “7 ngày Tết 7 chủ đề” nhằm thu hút du khách. Một số sản phẩm du lịch sáng tạo, kết hợp công nghệ cao (công nghệ ánh sáng, công nghệ 3D, thực cảnh,…) thu hút lượng lớn người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Một số điểm đến đã thu hút đông lượng khách tham quan, vui chơi như: Hà Nội, Tam Chúc (Hà Nam), Tràng An (Ninh Bình), Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), TP HCM…

“Khách Tây ăn Tết ta”

Nhân dịp Tết Nguyên đán, nhằm thu hút khách quốc tế tới Việt Nam, các công ty du lịch, đơn vị lữ hành lớn như Vietravel, Hanoitourist, Saigontourist… triển khai nhiều chương trình, hình thức khuyến mại hấp dẫn và khai thác sản phẩm du lịch mới.

Trong đó, Lữ hành Vietluxtour đã tổ chức tour du lịch đặc biệt “Tây ăn Tết ta”, vào ngày 07/02 (28 Tết) và mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về văn hóa Tết truyền thống của người Việt Nam. Du khách được thưởng thức các món ăn ngày Tết như bánh tét, bánh chưng, thịt kho, dưa kiệu và nhận lì xì theo phong tục tập quán ngày Tết của người Việt.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour cho biết, các năm trước Công ty đều nhận được những phản hồi rất tích cực của du khách sau các trải nghiệm Tết tại Việt Nam. Do đó, Công ty luôn duy trì hoạt động này hằng năm để tăng thêm sự đa dạng, độc đáo trong sản phẩm và mang đến cho du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp về văn hóa Việt Nam.

Cũng theo các công ty du lịch, các trải nghiệm “Tây ăn Tết ta” nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ du khách nhiều năm qua. Họ hứng thú với các trải nghiệm Tết tại Việt Nam. Vì thế, các công ty du lịch đều duy trì dòng tour này để tăng thêm sự đa dạng, độc đáo trong sản phẩm và mang đến cho du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp về văn hóa Việt Nam.

Chẳng hạn ở tour “Tết với người Sài Gòn”, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với những sinh hoạt đặc trưng trong ngày Tết của người Sài Gòn.

Theo đó, ông Luca Fattorossi, một du khách Italy cho biết có nhiều cảm xúc trong lần đầu tiên cùng gia đình, bạn bè trải nghiệm Tết Nguyên đán ở Việt Nam. “Khắp các nẻo đường, ngõ phố đều được trang trí đèn lồng và những loại hoa đủ màu sắc, không khí vô cùng vui tươi và rộn ràng”, ông nói.

Vị khách người Italy tỏ ra mới mẻ với văn hóa đón Tết của người Việt, như tại sao phụ nữ Việt Nam lại rất thích chụp ảnh với áo dài, hay tại sao người Việt lại ăn Tết đến hai lần trong năm. “Ở Italy, chúng tôi chỉ đón năm mới trong vỏn vẹn… 5 tiếng. Các thành viên trong gia đình quây quần ăn tối, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa và cùng hô vang chúc mừng năm mới. Nhưng khi đến Việt Nam, Tết trở nên thật mới mẻ với rất nhiều hoạt động, có vẻ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị”, ông Luca bày tỏ.

Bà Kasha Thorburn - người Anh - lần đầu đến Việt Nam cùng chồng cho biết: “Những sắc đỏ, vàng, hồng trên áo dài truyền thống của các bạn thật đẹp. Đặc biệt chất vải lụa khiến tôi vô cùng thích thú. Mỗi khi ghé vào các chợ, tôi không kìm lòng mà chạm tay vào các thước vải”.

Bà cũng hào hứng chia sẻ: “Tôi thấy bánh chưng khắp nơi. Tôi đã ăn thử, rất lạ miệng. Những món ăn như phở, hủ tiếu, các loại trái cây... ở Việt Nam tôi đều rất thích. Tôi đã mua nhiều đồ ăn đến nỗi vali gần như sắp bung ra”.

Hay tại Phú Quốc đang có 80% lượng khách nước ngoài lưu trú tại các resort 5 sao để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Đại diện Resort Salinda Phú Quốc cho biết, giai đoạn từ 8/2 (29 Tết) đến 14/2 (mùng 5 Tết) phần lớn khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng là người nước ngoài, đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Kazakhstan và khách châu Âu. Vì vậy, để du khách biết thêm về phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam, đơn vị tổ chức các hoạt động tìm hiểu phong tục cúng giao thừa, múa lân, workshop dạy gói bánh chưng, bánh tét, làm hoa mai, hoa đào thủ công, làm bao lì xì, tặng chữ đầu năm... Ngoài ra, mỗi du khách còn được tặng một cuốn thông tin các chương trình Tết, trong đó có phần giới thiệu về Tết cổ truyền và biểu tượng con giáp trong năm mới.

Anh Kim Sang Woon, du khách đến từ Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu gia đình anh đến Phú Quốc vào đúng dịp Tết Nguyên đán và thấy không khí đón Tết rất thú vị, độc đáo. Hai vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ đã thử sức gói bánh chưng và tìm hiểu về món ăn Tết truyền thống. Sau khi được các đầu bếp hướng dẫn, gia đình anh cũng đã tự gói được chiếc bánh đầu tiên.

Không phải chỉ có những du khách quốc tế lần đầu tiên trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam, còn rất nhiều vị khách quốc tế đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong rất nhiều năm, dù đã trải qua nhiều cái Tết nhưng vẫn hào hứng và luôn cảm thấy thú vị.

Khách nước ngoài thích thú khi được nhận lì xì theo phong tục của người Việt. (Ảnh: vietluxtour.com)

Khách nước ngoài thích thú khi được nhận lì xì theo phong tục của người Việt. (Ảnh: vietluxtour.com)

Ông John, người Mỹ đã quen với Tết Việt Nam gần 10 năm nay. Hiện tại, ông sống cùng vợ người Việt và con gái tại quận 2, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ông cho hay, mình yêu những ngày Tết bởi đây là thời khắc thành phố bớt đi khói bụi, các phương tiện giao thông, trở nên vắng vẻ và yên bình hơn.

Ông cũng khuyến khích con gái mình là Alex mặc áo dài. Cô nàng cực kỳ thích đón Tết ở Việt Nam. “Mình thấy Tết Việt Nam vui hơn. Ở Mỹ thường chỉ tổ chức đơn giản, không có quá nhiều hoạt động”.

Hàng năm, gia đình ông John cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa với rất nhiều hoa Tết như hoa mai, hoa cúc, hoa mào gà… Những ngày Tết, cả nhà sẽ cùng nhau nấu ăn, dạo chơi vòng quanh thành phố và gặp gỡ, chúc Tết bạn bè.

Anh José Manuel Labrada González là sinh viên Cuba ở Hà Nội, đến Việt Nam từ 4 năm trước và đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong những ngày Xuân vừa qua José đã được trải nghiệm phong tục gói bánh chưng và thấy rất thú vị. “Làm bánh chưng không khó lắm với tôi,” José nói và cho hay anh rất ấn tượng với ẩm thực Việt, nhất là phở, bún chả, bún trộn, bún đậu mắm tôm, nem rán, nem nướng Nha Trang… “Việt Nam của các bạn có quá nhiều đồ ăn ngon,” vị khách đến từ châu Mỹ chia sẻ.

Ngoài ra, José còn cho hay: “Tết năm ngoái tôi đã ăn Tết Hà Nội, năm nay sau khi ăn Tết tôi sẽ đi TP HCM và Đà Lạt. Tôi nghe nói mùa Xuân Đà Lạt rất đẹp với nhiều loại hoa”.

Đọc thêm