Khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý

(PLVN) -Sáng 19/12, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II. 

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn cùng toàn thể các thí sinh tham dự kỳ thi.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý đang dần khẳng định được vị trí, vai trò của mình, được các cơ quan tiến hành tố tụng, người được trợ giúp pháp lý và xã hội ghi nhận. Đặc biệt, qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay, trên toàn quốc đã có 644 trợ giúp viên pháp lý, đa số được đào tạo bài bản, được trang bị kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và nhất là tâm huyết với nghề. 

 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng cho biết kỳ thi này không chỉ nhằm mục đích đánh giá năng lực của các trợ giúp viên pháp lý mà cũng là cơ hội để mỗi người rèn luyện, phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định. Sau kỳ thi, các thí sinh sẽ thu thập được kiến thức để đưa công tác trợ giúp pháp lý ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Ngành Tư pháp.

 

Để kỳ thi thành công tốt đẹp, đảm bảo nghiêm túc, công bằng và chất lượng, đúng quy định pháp luật, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thi, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng thi, thành viên các ban giúp việc Hội đồng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật. Các thí sinh tham gia kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế kỳ thi. 

Được biết, tham dự vòng 1 kỳ thi thăng hạng lần này có 51 thí sinh thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, vòng 1 kỳ thi thăng hạng sẽ diễn ra trong 01 ngày (20/12/2019) với 03 môn thi, cụ thể là môn kiến thức chung, môn tin học và môn ngoại ngữ. Trên cơ sở kết quả thi vòng 1, các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự vòng 2 dự kiến tổ chức đầu năm 2020. 

Đọc thêm