Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

(PLVN) - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn" đã được khai mạc tại thành phố Huế ngày 18/11. 

Liên hoan phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thu hút sự tham gia của 40 đơn vị với 127 tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia Liên hoan năm nay đã có sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, 92 phim dự thi và 35 phim được chiếu trong chương trình toàn cảnh.

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài các giải thưởng như thông lệ, lần đầu tiên Ban Tổ chức quyết định trao 2 giải thưởng mới, đó là: Giải Kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc và Giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII diễn ra từ ngày 18 - 20/11, ngoài chương trình khai mạc và bế mạc trao giải còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Triển lãm ảnh "Thừa Thiên - Huế - Điểm đến của các nhà làm phim" do Viện phim Việt Nam tổ chức và triển lãm "Di sản và bạn" do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức; chương trình thời trang "Áo dài với Điện ảnh"; tour du lịch khám phá thành phố Huế; giao lưu với các chuyên gia điện ảnh và nghệ sỹ.

Nhằm kiểm soát lịch trình và hỗ trợ việc kiểm tra theo quy định phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan cần có "Thẻ xanh COVID", có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh COVID-19 ngay sau khi có mặt tại Thừa Thiên - Huế.

Lễ công bố và trao giải thưởng diễn ra tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 20/11.

Đọc thêm