Khai mạc trọng thể phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

(PLVN) - Chiều ngày 24/7, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn Bộ Tư pháp đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028 vào chiều 24/7.
Công đoàn Bộ Tư pháp đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028 vào chiều 24/7.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ II, nhiệm kỳ kéo dài 2015-2023; xác định mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ, giải pháp công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, người lao động nhiệm kỳ 2023-2028; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Kim Tinh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; ông Phạm Minh Quân - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam... cùng 199 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1.600 cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp từ các miền đất nước về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư Pháp cho biết, Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm sâu sắc, toàn diện kết quả công tác công đoàn và phong trào công chức, viên chức người lao động của Bộ Tư pháp; kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ kéo dài 2015-2023.

Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư Pháp.

Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư Pháp.

Đồng thời, đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam và tổng hợp ý kiến và báo cáo chính trị của Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo quản lý, trí tuệ phù hợp với công đoàn, đủ sức lãnh đạo công đoàn trước yêu cầu đặt ra để bầu vào Ban chấp hành công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI.

"Với trách nhiệm lớn lao đó tôi tin tưởng rằng mỗi đại biểu sẽ thực hiện tốt quy chế của đại hội, phát huy trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết làm việc với trách nhiệm cao nhất để Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ Tư pháp thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III nhiệm kỳ 2023 -2028 kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp". Chủ tịch CĐ Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội Công đoàn Bộ, nhiệm kỳ III khoá 2023-2028, chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng công chức, viên chức Bộ Tư pháp tiếp tục có bước phát triển về mọi mặt, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên, phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác; tích cực rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, có trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Bên cạnh những mặt mạnh trên, đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn của Bộ Tư pháp vẫn còn một số điểm khó khăn, hạn chế: Một bộ phận đoàn viên công chức,viên chức, đoàn viên Công đoàn chưa thực sự trách nhiệm cao, nhận thức về văn hóa công vụ chưa đầy đủ; một số công chức có kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, do nhu cầu công tác và tình hình thu nhập nên đã chuyển công tác. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, mà nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra quy mô toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn của Bộ.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng (bên phải), Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Kim Tinh (bên trái) - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng (bên phải), Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Kim Tinh (bên trái) - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tham dự Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện. Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III Nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã đề ra các phương hướng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Bám sát vào sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, của Công đoàn Viên chức Việt Nam, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, với sự nỗ lực cao nhất của mình, cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Đại hội III đề ra.

Xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời cũng đề ra 9 chỉ tiêu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp nhất trí với báo cáo và kết quả mà Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị đã đạt được. Theo đó, ông Kim Tinh cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2023, Công đoàn Bộ Tư pháp đã không ngừng lớn mạnh về quy mô và nâng cao chất lượng. Với 33 tổ chức Công đoàn trực thuộc và 1.576 đoàn viên Công đoàn (tăng 165 đoàn viên so với nhiệm kỳ trước).Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bộ Tư pháp đã có nhiều đổi mới và khởi sắc, cả về hình thức, phương thức hoạt động, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát huy dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Đoàn đại biểu Báo Pháp luật Việt Nam tham dự Đại hội

Đoàn đại biểu Báo Pháp luật Việt Nam tham dự Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Kim Tinh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2023.Tuy nhiên, với bối cảnh nêu trên, ông Nguyễn Kim Tinh đồng tình với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đề ra, trong đó nhấn mạnh là việc chức chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của từng đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn mà Đại hội sắp bầu sau đây. Với tinh thần đó, tại Đại hội, Phó bí thư Đảng bộ Bộ TP cũng đề nghị Công đoàn Bộ TP cần tập trung vào 6 nhiệm vụ.

"Với phương châm: “Đổi mới, thiết thực, đoàn kết, phát triển”, tôi tin tưởng và mong muốn rằng công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục có nhiều khởi sắc, thực chất, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành chúng ta trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đọc thêm