Khẳng định vai trò của chủ thể nữ trong sáng tạo khởi nghiệp

(PLVN) - Ngày 12/10, vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 đã chính thức khai mạc và diễn ra hết ngày 13/10 tại Hà Nội, nhằm lựa chọn các ý tưởng/dự án khởi nghiệp xuất sắc trong cả nước để trao giải thưởng.
Đại biểu tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của phụ nữ năm 2023. Ảnh: TTXVN

Trải qua nhiều vòng chấm thi nghiêm túc và chặt chẽ, từ 68 dự án được lựa chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi cấp vùng, đã có 33 dự án xuất sắc nhất được vinh danh, trao giải tại 3 cuộc thi cấp vùng khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và tham gia dự thi vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội.

Đây là dịp 33 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất (trong đó có 6 ứng viên người dân tộc thiểu số, 2 ứng viên là phụ nữ khuyết tật) đến từ 31 tỉnh/thành thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo và các nhà đầu tư, tài trợ tiềm năng.

Các ứng viên tập trung giới thiệu sâu hơn về tính đổi mới sáng tạo, khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ, khả năng thương mại hóa, năng lực thực hiện Dự án, tác động, tính bền vững của Dự án đối với việc gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị nguồn lực, tài nguyên bản địa; tiềm năng đóng góp của Dự án đối với tạo việc làm, nâng cao vị thế cho phụ nữ...

Lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 dự kiến diễn ra vào sáng 14/10, với sự tham dự trực tiếp của 300 đại biểu.

Cùng với vòng chung kết, Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của phụ nữ hội tụ hàng trăm sản phẩm đặc sắc đã được những người phụ nữ Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc sáng tạo ra trong quá trình khởi nghiệp và thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương nhấn mạnh: “Hội chợ khẳng định vai trò của chủ thể nữ trong việc sáng tạo khởi nghiệp, khích lệ các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP, đồng thời kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Qua đây, Ban Tổ chức cũng kỳ vọng hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về sản phẩm Việt, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện tháng 10 của Hội LHPN Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam tổ chức sự kiện “Sắc thu Việt - Nhật” trình diễn và giao lưu sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy và bộ sưu tập kimono Nhật Bản của chuyên gia Junko Sophia Kakizaki.

Đặc biệt, trong sự kiện còn có lễ tiếp nhận trang phục kimono từ chuyên gia Junko Sophia Kakizaki trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bộ kimono được trao tặng có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao, được sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ trong gia đình của chuyên gia Junko Sophia Kakizaki qua nhiều thế hệ.

Đọc thêm