Khánh Ngọc kể chuyện cát-sê tăng từ 30 nghìn lên 5.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thành công của hit “Vầng trăng khóc”, cát-sê của nữ ca sĩ tăng “chóng mặt”.

Nhắc đến Khánh Ngọc, công chúng sẽ nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ có giọng hát cao, nội lực cùng cách nhả chữ vô cùng đặc biệt. Đam mê ca hát ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Ngọc tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động văn hóa - văn nghệ tại trường học và địa phương.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Lúc nhỏ, tôi thường xuyên được nghe cải lương và cảm thấy vô cùng yêu thích. Sau đó, tôi bắt đầu nghe nhạc vàng và dần dần được tiếp xúc với nhạc trẻ. Âm nhạc ngấm vào con người tôi từ lúc nào không hay. Cứ thế, tình yêu âm nhạc trong tôi lớn dần và đưa tôi đến với các cuộc thi âm nhạc”.

Bắt đầu tham gia vào các cuộc thi ca hát tại địa phương, Khánh Ngọc tạo được ấn tượng bởi giọng ca đặc biệt: “Năm 15 tuổi, tôi có tham gia cuộc thi Tiếng hát Karaoke tại Quận 4 (TP HCM) và đạt được giải khuyến khích. Sau đó, tôi đi hát ở nhiều đám cưới, sân khấu, tụ điểm ca nhạc… Nếu như hát ở đám cưới, tôi được trả cát-sê là 30 nghìn. Còn nếu hát ở các quán bar hay tụ điểm ca nhạc, tôi nhận được cát-sê từ 80-100.000 đồng”.

Khánh Ngọc tăng cát-sê sau hit “Vầng trăng khóc”. Ảnh: NSX

Khánh Ngọc tăng cát-sê sau hit “Vầng trăng khóc”. Ảnh: NSX

Sau đó, Khánh Ngọc tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2004 và xuất sắc giành được giải nhất. Với giải thưởng danh giá này, Khánh Ngọc được nhiều công ty giải trí săn đón. Cát-sê của nữ ca sĩ theo đó cũng bắt đầu tăng lên với cấp số nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Sau khi có giải thưởng, cát-sê của tôi tăng lên một cách ngoạn mục và chóng mặt. Nhiều cơ hội cũng bắt đầu mở ra và đến với tôi”.

Tận dụng được sức nóng sau cuộc thi, Khánh Ngọc phát hành album đầu tay và được khán giả đón nhận. Đặc biệt, 2 ca khúc “Vầng trăng khóc” (song ca cùng Nhật Tinh Anh) và “Mộng thủy tinh” trở thành hai bài hit lớn, đưa tên tuổi Khánh Ngọc trở thành một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất làng nhạc Việt thời điểm lúc bấy giờ. Hiện tại, 2 ca khúc này vẫn được khán giả nghe đi nghe lại và yêu cầu nữ ca sĩ hát mỗi khi có dịp.

Khánh Ngọc tiết lộ: “Sau khi có được bài hit, cát-sê của tôi lại tiếp tục tăng vọt lên. Có show tôi nhận được 5.000 USD. Đây là một con số khá cao ở thời điểm đó”.

Nhớ lại thời kỳ hoàng kim, giọng ca 8X không giấu được những cảm xúc bồi hồi. Nữ ca sĩ tâm sự: “Những năm tháng đó, các ca sĩ trẻ như chúng tôi chạy show rất miệt mài, đặc biệt là chạy show ở khắp các tỉnh thành. Tôi còn nhớ có lần mình phải chạy show ở 4 tỉnh khác nhau trong một đêm, mỗi địa điểm cách nhau từ 20 đến 30 km. Vừa ngồi trên xe, tôi chỉ biết niệm Phật.

Có hôm, khán giả phải chờ đợi đến 1 giờ khuya chỉ để nghe tôi và ca sĩ Nhật Tinh Anh hát 'Vầng trăng khóc'. Đó là điều tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều rủi ro và nguy hiểm khi chạy show liên tục như vậy nên sau này, tôi cũng không dám nhận show dày đặc tương tự như vậy nữa”.

Giọng ca 8X không giấu được những cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại thời hoàng kim. Ảnh: NSX

Giọng ca 8X không giấu được những cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại thời hoàng kim. Ảnh: NSX

Trở lại tham gia “Chinh phục thần tượng 2023” với vai trò là “người truyền cảm hứng” cho các thí sinh, Khánh Ngọc cho biết: “Ở mùa giải trước, tôi và thí sinh của mình chưa may mắn bước vào chung kết nên trong lần trở lại lần này, tôi sẽ quyết tâm và cố gắng hết mình để đưa thí sinh của mình bước vào đêm chung kết. Vì vậy, tôi rất cần một thí sinh có giọng hát đủ tốt để khi kết hợp sẽ tạo nên những tiết mục song ca vô cùng ăn ý. Với tôi, giọng hát luôn là tiêu chí hàng đầu. Còn ngoại hình, đó chỉ là yếu tố bổ trợ”.

Đọc thêm