Khiến cả chị lĩnh án tù vì đưa lao động đi nước ngoài "chui"

(PLO) - Thuận tìm cách đưa mình và nhiều người khác sang Hàn Quốc với mục đích lao động "chui". Để hợp thức hóa giấy tờ, thủ tục, Thuận “kéo” cả chị gái ruột vào đường dây khiến cả hai cùng vướng vòng lao lý…
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Khoảng tháng 12/2010, Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội) đi du lịch sang Hàn Quốc để trốn ở lại lao động. Vì nhớ nhà nên gần 1 năm sau, Thuận mua vé máy bay về nhà. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc, Thuận bị phát hiện cư trú bất hợp pháp nên bị lăn tay, chụp ảnh và cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Về Việt Nam được một thời gian, Thuận lại muốn trở lại Hàn Quốc để lao động. Bởi không có nghề nghiệp, Thuận khó tìm được công việc có thu nhập cao để nuôi vợ, con. Suy đi tính lại, Thuận thấy cách duy nhất để vào được Hàn Quốc rồi trốn ở lại là đi du lịch. Do bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc, Thuận tìm người sửa CMND của mình từ tên Nguyễn Văn Thuận SN 1980 thành tên Nguyễn Văn Huân SN 1970.

Có được CMND giả mang tên Nguyễn Văn Huân, Thuận đến phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP. Hà Nội làm tờ khai cấp hộ chiếu. Sau khi có hộ chiếu giả tên Nguyễn Văn Huân, Thuận gọi điện cho bạn bè đang lao động bên Hàn Quốc và những người quen để tìm người có nhu cầu đi lao động ở Hàn Quốc. Trong đó có cả chị ruột, em trai, anh trai vợ của Thuận.

Sau khi thu tiền của những người có nhu cầu đi Hàn Quốc rồi trốn ở lại làm việc, Thuận đã đến công ty CPDVTM Sen Vàng. Tại đây, Thuận giới thiệu mình là nhân viên hành chính của công ty Môi trường Đô thị xanh ký hợp đồng đặt tour đi Hàn Quốc cho công nhân viên. Cầm được hợp đồng trên tay, Thuận mang về cho Nguyễn Thị Hải – chị gái Thuận – giám đốc công ty Môi trường Đô thị xanh ký vào để hợp lý hóa hồ sơ. Dù biết những người đi du lịch lần này không phải công nhân viên của công ty nhưng để giúp em trai thực hiện trót lọt mục đích, Hải vẫn ký vào bản hợp đồng.

Ngày 2/2/2012, Nguyễn Văn Thuận đón Hải và 11 người khác ra sân bay quốc tế Nội Bài vào TP. Hồ Chí Minh rồi bay sang Hàn Quốc. Trên đường đi, Hải biết Thuận tổ chức cho những người cùng đi trốn sang Hàn Quốc để tìm việc làm dưới hình thức du lịch.
Khi đang làm thủ tục xuất cảnh thì Thuận và 12 người cùng đi bị Đồn Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất giữ lại. Sau đó Thuận bỏ trốn vào Bình Dương, lại “thay tên, đổi họ” và tiếp tục tục tổ chức người trốn đi nước ngoài, làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức… Những hành vi phạm tội trong quá trình bỏ trốn của Thuận đã bị TAND tỉnh Bình Dương… đưa ra xét xử.

Với những hành vi vi phạm trên trong phiên xét xử ngày 26/9 tại TAND TP. Hà Nội, Nguyễn Văn Thuận bị HĐXX tuyên phạt 39 tháng tù giam về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nguyễn Thị Hải 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài (vai trò đồng phạm với Thuận).

Đọc thêm