Khởi tố người phụ nữ phóng hoả nhà trọ ở Phú Đô vì mâu thuẫn tình ái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra mới ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải (sinh năm 1993, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” trong vụ phóng hoả khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải

Các quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải để điều tra về hành vi “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản”, đồng thời thi hành lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can này để phục vụ công tác điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, tối 31/3, tại khu nhà trọ trong ngõ 60, Tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, xảy ra cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương (trong đó có 2 trẻ em) và một số tài sản bị hư hỏng nặng. Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Thanh Hải là hung thủ gây ra vụ hoả hoạn trên, mâu thuẫn tình cảm yêu đương.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, dù đã có chồng và con nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh C.V.H (sinh năm 1994, ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh Hoàng ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân nên giữa Hải và Hoàng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Sau đó, Hải nhiều lần đến nhà trọ của bạn trai đập phá và 2 lần đốt máy tính của Hoàng. Do không muốn tiếp tục mối quan hệ này, Hoàng đã chuyển đến ở cùng anh họ là H.C.V (SN 1990, cùng quê Tuyên Quang) ở nhà trọ ngõ 60, Tổ 4, phường Phú Đô.

Sau hơn 10 ngày anh C.V.H chuyển đi, Hải đã mua xăng, tìm đến đốt xe anh V vì cho rằng người này cũng là một trong những thành viên ngăn cản mối quan hệ giữa hai người.

Sau vài giờ gây án, Trần Thị Thanh Hải bị bắt giữ.

Ngày 3/4, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và huỷ hoại tài sản.

Đọc thêm