Khởi tố nhóm côn đồ gây rối bệnh viện Nhi Trung ương

(PLO) - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Khởi tố nhóm côn đồ gây rối bệnh viện Nhi Trung ương
Các đối tượng bị khởi tố là Lê Văn Hoàng (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội); Nguyễn Sỹ Ngọc Đức (22 tuổi, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội).
Chiều 9/7, vợ chồng Hoàng đưa con trai là cháu Lê Gia B. vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi thăm khám, cháu B. được xếp nằm điều trị tại phòng tự nguyện thuộc Khoa Hô hấp. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân tăng cao nên chiều 12/7, bệnh viện chuyển cháu B. từ phòng tự nguyện sang phòng chung. 
Không đồng ý, Hoàng gọi “đàn em” là Đức và Cương đến bệnh viện uy hiếp tinh thần bác sĩ. Khi đến Khoa Hô hấp, Hoàng vào phòng hành chính lăng mạ, hành hung một nữ điều dưỡng. Sau đó, hắn quay ra đe dọa các y bác sỹ khác. Hai nhân viên bảo vệ bệnh viện đến can ngăn, nhưng bị nhóm của Hoàng đánh gây thương tích.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 2 viên đạn, 1 áo giáp chống đạn, một số giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 
Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, Hoàng và đồng bọn nằm trong nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê./.

Đọc thêm