Khởi tố vụ án hơn 50 thanh, thiếu niên 'hỗn chiến' bằng tuýp sắt, súng tự chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - VKSND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam và Lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng trong vụ hơn 50 thanh, thiếu niên hỗn chiến” trên địa bàn thành phố tối 22/8.
Các đối tượng và hung khí tự chế.
Các đối tượng và hung khí tự chế.

Những người bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Trường, Trần Thế Anh và Chu Đức Hải (đều quê Vĩnh Phúc). Trong đó, Hải bị bắt tạm giam.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trí Thanh (SN 2006, ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) có mâu thuẫn với Nguyễn Đức Thạch (SN 2005, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Do đó, tối 22/8, họ hẹn nhau đến địa bàn TP. Vĩnh Yên để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thanh cầm đầu một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 34 đối tượng đều ở huyện Yên Lạc, Thạch cầm đầu một nhóm khoảng 20 người ở huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo và TP Vĩnh Yên đến điểm hẹn. Khi gặp nhau tại đường Triệu Thái thuộc khu công nghiệp Khai Quang (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên), hai nhóm thanh, thiếu niên đã lao vào “hỗn chiến”.

Theo hồ sơ, quá trình ẩu đả, các đối tượng sử dụng những loại hung khí tự chế nguy hiểm, có tính sát thương cao: dao phóng, đinh ba, dao rút, tuýp sắt, vỏ chai bia thuỷ tinh, súng tự chế…. Hậu quả 5 người bị thương tích phải đi cấp cứu, trong đó có người bị thương ở lưng do bị đối phương dùng súng tự chế bắn vào.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Được biết các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đều là các thanh, thiếu niên, tuổi đời còn trẻ, chỉ từ 14 tới 18 tuổi, nhưng rất manh động và côn đồ. Khi sự việc xảy ra, các đối tượng hò hét, dồn đuổi trên đường gây náo loạn khu phố, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn TP Vĩnh Yên, khiến người dân xung quanh lo sợ, bất an, các phương tiện tham gia giao thông không dám đi qua đoạn đường hai nhóm hỗn chiến.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tụ tập đông người đánh nhau của các đối tượng trên không chỉ vi phạm pháp luật hình sự, mà còn vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19, làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch của TP Vĩnh Yên nói riêng và của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung./.

Đọc thêm