Hỗn chiến ở Cảng cá Quy Nhơn, 5 người bốc vác bị chém trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/7, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này đang làm việc với các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả xảy ra vào đêm 18/7 tại khu vực phòng điều hành Cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) để xử lý theo quy định pháp luật.
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip.
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h30 ngày 18/7, có 2 tàu cá (mỗi tàu có khoảng 10 thuyền viên) của ngư dân Bình Định cập bến bán cá cho các đầu nậu, thương lái.

Trong quá trình bốc dỡ cá từ tàu lên bờ, giữa các ngư dân của 2 tàu và một số người làm thuê cho các đầu nậu, thương lái xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Một số ngư dân đã dùng hung khí tấn công, đâm vào nhiều người đang làm công cho các đầu nậu, thương lái khiến 5 người bị thương ở vùng ngực, bụng, tay, chân, chảy nhiều máu. Trong đó, một người bị thương rất nặng.

Hiện, cơ quan công an cũng đã tạm niêm phong 2 tàu cá của ngư dân để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm