Khởi tố vụ cô giáo nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non ở Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” xảy ra tại trường mầm non Sao Việt (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Khởi tố vụ cô giáo nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non ở Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình mới thông tin sơ bộ về vụ bạo hành xảy ra ngày 6/4/2021 tại trường mầm non Sao Việt (số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình).

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, hôm nay, 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự.

"Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình tập trung điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Bình Hà Thị Thu Phương ngày 29/6 ký văn bản chỉ đạo UBND phường Tiền Phong tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non Sao Việt để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình và yêu cầu Sở này phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố Thái Bình khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc về Bộ.

Trước đó, từ tối 28/6, trên Facebook lan truyền clip dài khoảng 10 giây, kèm nội dung bài đăng tố cáo lớp mầm non tư thục Sao Việt có hành vi bạo hành trẻ em.

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé đang khóc và giãy giụa, miệng bị nhét tấm giẻ màu trắng, hai tay bị một người phụ nữ trẻ giữ chặt. Thời điểm này, có một bé trai khác đang nằm cạnh nạn nhân.

Nick Facebook Ngân Kim (được cho là mẹ của bé trai) viết: "... con em 11 tháng tuổi đi học từ tháng 3 đến nay, thì hôm qua gia đình em xem được clip cô giáo L.T.L bạo hành cháu như thế này. Trong thời gian cháu đi học về nhà cháu có có biểu hiện khóc, sợ người lạ và gầy gò, thì mẹ cháu nghĩ đấy là do nhớ mẹ khi mới đi học nhưng ko ngờ là vì đến lớp bị cô giáo bạo hành như vậy".

Trao đổi với báo chí, anh H.V.Q (sinh năm 1986, bố của cháu bé) cho biết, vợ chồng anh gửi con vào lớp mầm non Sao Việt khi cháu hơn 8 tháng tuổi. Ban đầu, cháu khá "quấn" cô giáo, ngoan, nhưng thời gian sau gia đình thấy cháu có biểu hiện lạ như đêm ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy quanh giường khóc.

Vẫn theo lời anh Q, sau khi xem đoạn clip, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cho cháu nghỉ đến lớp, gửi cháu về quê cho ông bà trông.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng TP Thái Bình làm rõ, xử lý.

Đọc thêm