"Không cho phép chính quyền địa phương để người dân thiếu đói"

"Chúng tôi hứa rằng, nếu là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), điều mà chúng tôi luôn nhớ mỗi khi tham gia xây dựng, chính sách nào cũng đều phải xuất phát từ quyền lợi của nhân dân", ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) cho biết.

Ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ):
Chính sách nào cũng xuất phát từ quyền lợi nhân dân

"Không cho phép chính quyền địa phương để người dân thiếu đói" ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Chúng ta phải đặt vấn đề này mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, có định hướng chiến lược quy hoạch phát triển , chính sách ưu tiên.

Không cho phép chính quyền địa phương để cho người dân thiếu đói. Không để tình trạng sinh viên nghèo không có tiền đi học, người nghèo không có tiền chữa bệnh, người cô đơn không được hỗ trợ, đặc biệt là với gia đình chính sách.

Chúng tôi hứa rằng, nếu là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), điều mà chúng tôi luôn nhớ mỗi khi tham gia xây dựng, chính sách nào cũng đều phải xuất phát từ quyền lợi của nhân dân.

Ứng cử viên Đặng Thị Hoàng Yến  (Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo):
Tiếp tục tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân

Với cương vị ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, tôi xin đưa ra một số chương trình hành động cụ thể như sau:

"Không cho phép chính quyền địa phương để người dân thiếu đói" ảnh 2
Bà Đặng Thị Hoàng Yến 

Tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt người nghèo; tiếp tục tập trung đầu tư vào giáo dục để góp phần thay đổi các số phận và cuộc đời của thế hệ trẻ Long An; chăm sóc sức khỏe và y tế cho người dân, đặc biệt cho trẻ em – thế hệ tương lai của Long An; hỗ trợ, tài trợ xây dựng cầu nông thôn cho những xã khó khăn, góp phần cải thiện đời sống người dân; tiếp tục phát triển Thành phố Tri thức Tân Đức thực sự trở thành niềm tự hào không những của người dân Long An mà còn của Việt Nam.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu đóng góp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung, xây dựng, đổi mới các chính sách vĩ mô về kinh tế của đất nước để làm sao tạo sân chơi bình đẳng, khuyến khích cho mọi thành phần trong xã hội phát huy cao nhất khả năng của mình vào sự nghiệp xây dựng kinh tế vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; luôn luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương; kiến nghị đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc của nhân dân; bênh vực và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lao động; tham gia tích cực vào chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền…

P.V.

Đọc thêm