Không còn “lỗ hổng pháp luật”

(PLVN) - Nội dung chất vấn các Bộ trưởng tại Quốc hội của các đại biểu đều tập trung vào các vấn đề “nóng” của xã hội và được người dân quan tâm. 
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Bất kể ở lĩnh vực nào  khi các đại biểu nêu ra cũng có hiện trạng đáng quan ngại kèm theo đề nghị “xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để khắc phục tình trạng này như thế nào”.

Rất đáng để chú ý là qua các chất vấn và trả lời chất vấn lần này, người hỏi và trả lời đều không đề cập đến nhiều hoặc đổ lỗi cho “lỗ hổng pháp luật” và người ta lợi dụng nó để làm việc xấu.

Chẳng hạn, việc tuyển viên chức, công chức, đề bạt cán bộ đều có những quy định chặt chẽ nhưng vẫn để tình trạng “thăng tiến thần tốc” hoặc cán bộ sai phạm vẫn được bổ nhiệm. Hồ sơ cán bộ “rất đẹp” nhưng dùng bằng giả, ngày sinh hoặc thời gian công tác sai lệch ở các giấy tờ khác nhau,... thì không ai biết cả. Trách nhiệm là ở người quản lý hồ sơ, chỉ có lưu trữ thôi mà không đọc nó cũng chẳng thẩm tra, chỉ biết ký xác nhận.

Ở các lĩnh vực quản lý khác cũng tương tự như vậy, rõ ràng, để xảy ra sai phạm tràn lan, mức độ nghiêm trọng không phải do “lỗ hổng pháp luật” mà chính là do cán bộ được giao trách nhiệm đã không làm tròn trách nhiệm đó, thậm chí còn làm ngơ hoặc tiếp tay, chống lưng, bao biện cho sai phạm.

Nghị trường là tấm gương phản chiếu hoạt động, diễn biến và trạng thái xã hội. Những dẫn chứng từ thực tế cho thấy một hiện trạng rất đáng lo ngại về việc buông lỏng quản lý của chính quyền và các cơ quan chức năng khiến những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật lộng hành và đe dọa đến an ninh cũng như công bằng xã hội.

Trong khi Quốc hội đang họp thì tại tỉnh Bình Dương cũng họp báo, công bố kết quả thanh tra việc bán rẻ như cho gần 200 ha đất công do một Tổng công ty trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện. Quá trình chuyển hóa từ “đất công sang đất ông”, từ tài nguyên của Nhà nước sang tay tư nhân được diễn ra và núp bóng dưới cái gọi là “góp vốn” và đến bây giờ đã “vượt quá thẩm quyền của tỉnh”, hồ sơ vụ việc được chuyển giao cho Công an xử lý, một vụ án hình sự lớn đã bắt đầu manh nha.

Tuy nhiên, những khu đất công rộng lớn đó đã trở thành chung cư hay sân gôn mà sao mãi chính quyền không nhận ra và ngăn chặn kịp thời? Không có “lỗ hổng pháp luật” nào cả mà những sai phạm này là do “lỗ hổng” quản lý và “lỗ hổng” trong đầu những nhà quản lý!

Đọc thêm