Không để tái diễn công trình trái phép dưới gầm cầu vượt cao tốc Hà Nội – Hải phòng

(PLO) -Liên quan đến công trình xây dựng trái phép dưới gầm cầu vượt sông Đa Độ (xã Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng), thuộc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Cục Quản lý đường bộ I trong 3 ngày phải xử lý xong công trình vi phạm nêu trên.
Người dân tự tháo dỡ công trinh sai phép dưới gầm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Văn Chương/Zing.vn
Người dân tự tháo dỡ công trinh sai phép dưới gầm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Văn Chương/Zing.vn

Theo Tổng cục Đường bộ, việc xây dựng nhà hàng mang tên “Cao tốc quán” lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dưới gầm cầu Đa Độ (Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng) thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã vi phạm nghiêm trọng bảo vệ kết cấu công trình đường cao tốc. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VIDIFI khẩn trương tổ chức thực hiện, phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I, chính quyền địa phương để xử lý, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên, yêu cầu xong trước ngày 20/11/2017. Đồng thời, kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án để kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay các vi phạm kết cấu hạ tầng đường cao tốc, không để tái diễn các vi phạm và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 21/11/2017.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh, cả khu gầm cầu vượt sông Đa Độ, thuộc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng liên tiếp mọc lên các công trình kiên cố. Việc này diễn ra công khai mà không bị bất cứ đơn vị chức năng nào ngăn chặn, xử lý.

Đọc thêm