Không được say sưa, ngủ quên trên vòng nguyệt quế

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như trên khi tham dự và phát biểu tại Lễ tổng kết, khen thưởng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động cho 4 vận động viên xuất sắc.
Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động cho 4 vận động viên xuất sắc.

Buổi Lễ diễn ra vào chiều 1/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích mà Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được. Thủ tướng cho biết, thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam đã làm thỏa lòng của hàng triệu người hâm mộ, tạo nên những cung bậc cảm xúc tuyệt vời, khó quên.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, thậm chí kế hoạch phải lùi 6 tháng mới có thể diễn ra. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, nhất là sự cố gắng vượt bậc của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31. Đại hội công bằng, trung thực, cao thượng và thành công rực rỡ là minh chứng cho việc Việt Nam đã thích ứng an toàn, linh hoạt, tự tin mở cửa với thế giới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan đã tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng với chất lượng chuyên môn cao, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 11 nền văn hóa trong khu vực.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ: “Để giành được những tấm huy chương, để có thể bước lên đài vinh quang, hát dưới lá cờ Tổ quốc Việt Nam, các bạn đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tuổi thanh xuân của mình. Đằng sau những tấm huy chương ấy là những tháng ngày khổ luyện, sự hy sinh của cả VĐV, HLV. Có những người phải tạm gác vai trò làm vợ, làm mẹ, làm chồng, làm cha, không được ở bên người thân trong nhiều tháng ròng để tập trung cho việc thi đấu, mang vinh quang về cho đất nước”.

Thủ tướng phát biểu tại buổi Lễ.

Thủ tướng phát biểu tại buổi Lễ.

Một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của SEA Games 31, Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không được say sưa, ngủ quên trên vòng nguyệt quế” và đề nghị các VĐV thắng không kiêu, bại không nản, giữ vững ý chí, phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để chinh phục những đỉnh cao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn, tri ân các cổ động viên, doanh nghiệp, tổ chức, gia đình, người thân của các VĐV; cảm ơn sâu sắc đến HLV Mai Đức Chung, HLV Park Hang Seo đã góp phần giúp bóng đá Việt Nam giành 2 HCV SEA Games, khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà.

Người đứng đầu Chính phủ không quên gửi lời cảm ơn, quan tâm sâu sắc đến các VĐV chưa giành huy chương SEA Games 31. Thủ tướng cho biết chính sự nỗ lực hết sức của các VĐV đã là phần thưởng tuyệt vời, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Theo Thủ tướng, điều quan trọng nhất là các VĐV đã thi đấu hết sức mình, nỗ lực vượt qua chính mình và đó chính là thành tích lớn nhất.

Thủ tướng yêu cầu ngành Thể dục, thể thao cần tiếp tục duy trì, củng cố vị thế thể thao thành tích cao, đạt ra những mục tiêu cao hơn, đạt ra những trọng tâm, trọng điểm, từng bước tiệm cận với trình độ châu lục và thế giới, đồng thời, chú trọng phát triển thể thao quần chúng. Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách và quan tâm hơn nữa đến các VĐV, HLV về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện luyện tập, chế độ đãi ngộ, việc làm… sau khi rời sân đấu, bảo đảm tổng thể, hài hòa, phù hợp điều kiện đất nước.

Theo báo cáo, sau 17 ngày tranh tài, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 446 huy chương trong đó có 205 huy chương vàng (HCV), đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, ghi dấu lịch sử. Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, vượt chỉ tiêu và tuyệt đối an toàn.

Nổi bật trong thành tích kỳ SEA Games này là Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 7 đạt HCV SEA Games. Đội tuyển bóng đá nam U23 lần thứ hai giành HCV SEA Games. Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 22 HCV, lần thứ 3 thống trị vị trí số 1 Đông Nam Á... Đây là những dấu mốc quan trọng của tiến trình phát triển thể thao Việt Nam.

Tại buổi Lễ, 4 VĐV được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đó là Nguyễn Huy Hoàng, đội tuyển bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 5 HCV, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31; VĐV Trần Hưng Nguyên, đội tuyển bơi quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 4 HCV, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31; VĐV Nguyễn Thị Hương, đội tuyển Canoeing quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 5 HCV tại SEA Games 31; VĐV Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh quốc gia đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc giành 3 HCV, lập 1 kỷ lục tại SEA Games 31.

Đọc thêm