Không thể không quan tâm đến nợ quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định với báo chí như vậy khi nghe các Đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội tại Hội trường Quốc hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định với báo chí như vậy khi nghe các Đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội tại Hội trường Quốc hội sáng hôm27/5.

PTT Nguyễn Sinh Hùng

- Vấn  đề nợ quốc gia của các nước phát triển đang diễn biến xấu bởi vì đó không phải chỉ là nợ của bản thân quốc gia mà bị thị  trường hóa trên thị trường tài chính quốc tế  rồi.

Sau thời điểm xử lý xong nợ của thời bao cấp, Việt Nam trở lại nước sòng phẳng về nợ nần. Vài chục năm lại đây, ta thực hiện vay mới, hầu hết là ODA, với mức vay là khoảng dưới 50%; tùy vào khả năng phát triển trong trung hạn và dài hạn, tức là phát triển thì làm ra nhiều của, nhiều thu, khả năng trả nợ lớn hơn thì mình có thể vay cao hơn, còn vay cao hơn bao nhiêu thì cũng phải tính. 

Năm nay Chính phủ sẽ tính toán xây dựng một chiến lược mới xem rằng trong giai đoạn phát triển trung bình thì hệ số an toàn bao nhiêu là hợp lý.

Sự lo lắng về nợ quốc gia không chỉ là vấn đề của cả quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu, nước ta không thể nào không quan tâm được.

Chính phủ phải điều hành thận trọng, linh hoạt, hợp lý để đảm bảo mục tiêu kép là vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa cân đối vĩ mô.

Trước mắt là phải hạ lãi suất tín dụng để vừa đảm bảo cung ứng vốn cho DN, vừa đảm bảo DN chịu được lãi suất đó. Thứ hai là tỷ lệ và tỷ trọng của cung ứng tiền bạc ra lưu thông phải hợp lý.

H.G (ghi)

Đọc thêm