Khu di tích Quốc gia “đặc biệt” Kim Liên những ngày tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tháng 5 về, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An lại đón hàng chục nghìn lượt khách từ mọi miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế về thăm quan, tưởng niệm vị cha già kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 134 ngày sinh của Người.
Hàng nghìn người về thăm Khu di tích Kim Liên nhân dịp 134 năm ngày sinh của Bác
Hàng nghìn người về thăm Khu di tích Kim Liên nhân dịp 134 năm ngày sinh của Bác

Dù thời tiết nắng nóng, dòng người hành hương về thăm Khu di tích QGĐB Kim Liên vẫn có rất nhiều người là cựu chiến binh, cụ ông, cụ bà râu tóc bạc phơ, những tốp nam nữ thanh thiếu niên, nhi đồng… đến từ khắp mọi miền đất nước đều chung một tâm trạng hướng về Bác.

Các cháu nhi đồng vào thăm quê Bác

Các cháu nhi đồng vào thăm quê Bác

Về thăm Khu di tích lịch sử Kim Liên, du khách được tham quan không gian một làng Việt cổ bình yên, dân dã, tận mắt chứng kiến ngôi nhà nhỏ cùng những kỷ vật gắn bó suốt thời niên thiếu của Bác Hồ. Và chiêm ngưỡng các không gian kiến trúc mới như khu hành lễ, nhà lưu trữ và trưng bày các tài liệu, hiện vật liên quan đến quê hương, gia đình, thời niên thiếu và hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hộ láng giềng nhà ông Nguyễn sinh Sắc…

Hồ sen xanh ngát tại Khu di tích Kim Liên
Hồ sen xanh ngát tại Khu di tích Kim Liên

Ông Trần Văn Hậu (75 tuổi), là cựu chiến binh, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc chia sẻ: Mặc dù đã về thăm quê Bác nhiều lần, nhưng đến đây thấy cảnh vật, nhà lưu niệm các kỷ vật của Bác, đặc biệt, những câu chuyện về Bác và gia đình qua lời các hướng dẫn viên tôi xúc động không cầm được nước mắt.

Khu di tích Quốc gia “đặc biệt” Kim Liên những ngày tháng 5 ảnh 3

Triển lãm tại Khu di tích Kim Liên chủ đề " Âm vang Điện Biên"

Trong những năm qua, Khu di tích QGĐB Kim Liên đã chú trọng và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng đào tạo đội ngũ viên chức, người lao động ngày càng chuyên nghiệp hơn, không chỉ thuyết minh tiếng Việt mà cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Lào;

Khu di tích cũng luôn duy trì tốt công tác bảo quản thông thường, kết hợp bảo quản thông thường với bảo quản khoa học, từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác bảo quản di tích, đồng thời thực hiện tốt các chế độ bảo quản định kỳ (ngắn hạn, dài hạn) và tu bổ chống xuống cấp di tích.

Du khách lắng nghe huớng dẫn viên kể về cuộc sống của Bác và gia đình Bác tại Quê nhà Làng Sen

Du khách lắng nghe huớng dẫn viên kể về cuộc sống của Bác và gia đình Bác tại Quê nhà Làng Sen

Bên cạnh đó, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và nguồn xã hội hoá đã thực hiện công tác tu bổ được nhiều hạng mục công trình như: Lợp lại mái tranh các di tích theo định kỳ; tu bổ sân, nền, đường di tích; xử lý hệ thống thoát nước; cải tạo nâng cấp lưới điện bảo vệ; lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; tu bổ, tôn tạo nâng cấp vườn cây trong di tích và trong khuôn viên bảo tàng, nhà tưởng niệm...

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên tổ chức triển lãm chuyên đề: “Âm vang Điện Biên”. Triển lãm được chia thành 3 chủ đề (Chủ đề 1: Từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc; Chủ đề 2: Điện Biên Phủ - trận quyết chiến chiến lược; Chủ đề 3: Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên).