Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

(PLVN) - Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây Hà Nội chưa bao giờ có dấu hiệu giảm lực hút đầu tư. Chính nhờ quy hoạch và đầu tư đồng bộ tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG) Mỹ Đình đã kéo theo tiềm năng phát triển của các dự án BĐS tại đây và khu vực tiếp giáp lân cận.
Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông
Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông

Quy hoạch đồng bộ Trung tâm hành chính mới - Sức bật BĐS Phía Tây

Dự kiến đến năm 2030, theo hướng mở rộng thì khu vực Mỹ Đình sẽ trở thành trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội. Khu vực này được quy hoạch là một trung tâm hành chính - thương mại - giải trí mới hiện đại và sôi động bậc nhất. Chính bởi vậy, những công trình hạ tầng giao thông - xã hội, trung tâm hành chính sự nghiệp, hệ thống tiện ích cùng hàng loạt dự án lớn… liên tục được hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Trong đó phải kể tới các cơ quan ban ngành như: Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao… Cùng với đó là các khách sạn cao cấp nhất Hà Nội: JW Mariott, Grand Plaza, InterContinental và nhiều tổ hợp văn phòng gồm: Landmark 72, Charmvit… thu hút lượng lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung tại đây.

Khu vực TTHNQG Mỹ Đình (Nguồn: Internet)
Khu vực TTHNQG Mỹ Đình (Nguồn: Internet) 

Đặc biệt, hệ thống giao thông kết nối hướng về tâm TTHNQG Mỹ Đình đã thúc đẩy kinh tế - thương mại – văn hóa của khu vực này phát triển thần tốc. Các tuyến giao thông huyết mạch: Vành đai 3, Lê Quang Đạo, Quốc lộ 32, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch... giúp rút ngắn mọi khoảng cách giữa các khu vực và TTHNQG.

Theo giới chuyên gia, trong suốt một thập kỷ qua, sự nhập cuộc của các ông lớn trong ngành BĐS đã góp phần thay đổi diện mạo của khu vực TTHNQG nói riêng và phía Tây Thủ đô nói chung.

Khu đô thị Dương Nội - Đại đô thị 197ha cách TTHNQG Mỹ Đình 5 phút lái xe

Tại Hà Nội, một trong số rất ít các dự án được gọi là “Đại đô thị” phải kể tới Khu đô thị (KĐT) Dương Nội – Được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường, nổi bật với các sản phẩm biệt thự cao cấp: An Vượng Villa, An Phú Shop-Villa, An Khang Villa. Đây là KĐT mở, có diện tích 197ha với vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nằm trên trục đường huyết mạch hướng về TTHNQG Mỹ Đình.

Từ KĐT Dương Nội, với tuyến đường Lê Trọng Tấn nối Đại Lộ Thăng Long chỉ mất 10 phút để di chuyển tới TTHNQG. Đặc biệt, thời gian sẽ rút ngắn chỉ còn 5 phút khi di chuyển bằng tuyến đường Lê Quang Đạo. 

Biệt thự cao cấp An Vượng Villa tại Khu đô thị Dương Nội
Biệt thự cao cấp An Vượng Villa tại Khu đô thị Dương Nội 

Với lợi thế khi nằm ngay giao điểm của những tuyến đường huyết mạch hướng về Trung tâm hành chính mới, KĐT Dương Nội ngày càng gia tăng giá trị sống và giao thương cho cư dân nơi đây. Cư dân dễ dàng di chuyển tới các tòa văn phòng, hành chính công tại Mỹ Đình hay tiếp cận tiện ích y tế đa dạng như viện: Bệnh viện quốc tế Vinmec, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc; tiện ích thương mại như các trung tâm mua sắm hàng đầu. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cũng có sự lựa chọn đa dạng hơn với môi trường học tập tại hệ thống trường học hàng đầu: Trường liên cấp Amsterdam, Marie Curie, Lomonoxop, Đại học Quốc gia...

Ngoài ra, tại dự án, nhờ quy hoạch cơ sở hạ tầng và giao thông đồng bộ, cư dân KĐT Dương Nội được hưởng trọn vẹn các tiện ích: y tế - giáo dục – thương mại, đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt cho cuộc sống hiện đại. Ngay trong trung tâm KĐT là công viên Thiên văn học 12ha với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy có vai trò điều hòa không khí và mang tới không gian vui chơi hấp dẫn cho cư dân. Đặc biệt, KĐT nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất miền Bắc, nơi mua sắm, vui chơi, giải trí tiện ích cho cả khu vực.

Theo thông tin thị trường, tính đến hết quý 3/2020, thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chỉ ra: Trong 80.000 sản phẩm được chào bán trên thị trường thì có đến 70% là lượng hàng tồn kho từ các năm trước chuyển sang, còn nguồn cung trong 3 quý đầu năm 2020 chỉ đạt trên 20.000 sản phẩm mới lần đầu bán trên thị trường.

Đây là một con số cho thấy nguồn cung BĐS đang rất khiêm tốn, nếu so với năm 2019 chỉ đạt 35%, so với năm 2018 chỉ đạt 20%. Bởi vậy, các dự án chất lượng, uy tín và có đầy đủ tính pháp lý trên thị trường như An Vượng Villa, An Phú Shop-Villa, An Khang Villa thuộc KĐT Dương Nội trở thành điểm sáng thu hút đầu tư.

Đọc thêm