Khuất tất trong việc giao đất rừng ở Yên Thành, Nghệ An?

Ông lão 65 tuổi, thương binh 4/4, gian nan 10 năm đi kiện đòi gần 100  ha rừng tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, mới đây (12/8) đã được  UBND huyên Yên Thành “hứa” giải quyết trong vòng 20 ngày.

Ông lão 65 tuổi, thương binh 4/4, gian nan 10 năm đi kiện đòi gần 100  ha rừng tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, mới đây (12/8) đã được  UBND huyên Yên Thành “hứa” giải quyết trong vòng 20 ngày.

Bỏ công chăm rừng, không được bảo vệ

Ông Nguyễn Quang Vinh trú xóm Đồng Luôc, xã Kim Thành, hơn 10 năm qua bỏ công chăm sóc, bảo vệ 117 ha rừng tại khu rừng đầu nguồn Thung Mây-Khe Ngấy. Vậy nhưng, ông chỉ được cấp Sổ Lâm bạ đối với 34,2 ha; số còn lại UBND huyện Yên Thành đã cấp cho 3 người khác gồm ông Đặng Văn Quý, Nguyễn Văn Hân, Phan Doãn Hồng. Toàn bộ Sổ Lâm bạ này ông Vinh không chấp nhận vì không phải liên hộ với ông (Nhóm 2).

Theo ông Vinh và một số hồ sơ chúng tôi có được, toàn bộ 117 ha ông được giao từ năm 11/1996. Vì số lượng đất rừng được giao quá lớn theo Nghị định 02 của Chính phủ nên lúc đầu có thực hiện liên hộ. Đối với liên hộ ông Vinh đứng chủ nhận 117 ha đất rừng còn có 3 người nữa gồm: Nguyễn Văn Minh, Phan Văn Thống, Hoàng Vũ Phượng (Nhóm 1).

Sau khi  giao, 3 ông Minh,Thống, Phượng đã có bản cam kết giao toàn bộ diện tích cho ông Vinh quản lý. Một trong những bản cam kết ngày 20/11/1996 nêu rõ: “Nay vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn neo người, để thuận tiện cho việc bảo vệ rừng và hợp thức hóa thủ tục giao đất rừng nên hai hộ chúng tôi và ông Vinh thuận thỏa vẫn giữ nguyên thành phần như khế ước ban đầu. Nay chúng tôi chuyển toàn bộ diện tích cho ông Vinh bảo quản từ nay 20/11/1996 trở về sau. Mọi quyền lợi rừng này và trách nhiệm thuộc về Ông Vinh”. Sau  khi có các chữ ký của ông Thống, Minh, Vinh thì ngày 24/11/1996 UBND xã Đồng Thành đã xác nhận vào bản cam kết này.

Ngoài ra, ông Vinh còn lưu giữ một số giấy tờ thể hiện việc ông được giao quản lý khai thác toàn bộ 117 ha rừng tại Thung Mây - Khe Ngấy, có trước khi UBND huyện Yên Thành cấp Sổ lâm bạ cho người khác vào năm 1998. Một số hồ sơ chứng minh điều đó: Đơn xin lọng tỉa 117 ha rừng đề ngày 15/7/1999 được Hạt trưởng kiểm lâm Nguyễn Văn Thành ký vào ngày 10/8/1999 (Trước ngày chia tách xã Đồng Thành 1 tháng); Giấy báo nộp lệ phí giao đất nông nghiệp cho ông Vinh do chủ tịch UBND xã Đồng Thành vào ngày 27/11/1996 với diện tích phải nộp 114 ha (sai số 3ha - PV); Đơn xin thuê 2 người làm bảo vệ 117 ha rừng của ông Vinh ngày 20/3/1998, được Trưởng Công an xã Nguyễn Khắc Công chấp thuận vào ngày 23/3/1998…

Nhưng điều lạ lùng là toàn bộ hồ sơ 117 ha đất rừng nêu trên hiện ở huyện, xã đều không có hoặc chỉ là bản sao.  Ông Nguyễn Văn Đàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện xã không có hồ sơ lưu, nhưng tôi chắc chắn đâu đó có hồ sơ gốc…Ông Đàn còn cho biết: Trong 4 hộ nêu trên, có 2 hộ ông Vinh, ông Quý thì ông Nguyễn Sỹ Chương - Phó Phòng Nông nghiệp huyện gọi cán bộ xã lấy Sổ lâm bạ, còn 2 hộ ông Hân, ông Hồng thì UBND xã không biết. 

Ông Chương làm việc với phóng viên

Làm việc tại UBND huyện Yên Thành, ông Chương xác nhận là người bàn giao hai sổ lâm bạ hộ ông Vinh, hộ ông Quý cho cán bộ xã Kim Thành. Hiện Phòng có biên bản bàn giao hồ sơ thể hiện: các loại hồ sơ đều bản sao, không đảm bảo lưu dữ liệu.

Mười năm đi kiện và 20 ngày chờ đợi

Qua tìm hiểu, người dân nơi đây đều cho biết ông Vinh là người quản lý và bảo vệ 117 ha rừng nêu trên. Mỗi khi có lâm tặc, ông không quản ngại bảo vệ và phản ánh để UBND xã hỗ trợ. Vì cái công, cái của và cái tâm của mình nên khi “bị” tranh chấp, ông Vinh không khỏi băn khoăn, đau đáu  mong được các cấp chính quyền can thiệp.

Được biết, UBND xã Kim Thành từ trước tới nay chỉ thực hiện hòa giải  không thành rồi bỏ đó và cũng chỉ báo cáo” miệng” cho huyện. Khi hỏi quan điểm về việc giải quyết tranh chấp đất rừng giữa các hộ nêu trên, Chủ tịch xã Kim Thành nhấn mạnh: “Cần xem lại vấn đề cấp Sổ Lâm bạ cho các hộ có tranh chấp ”. Và  không hiểu bằng nguồn tin hoặc cơ sở  nào nhưng ông Đàn nói: “Việc giao Sổ lâm bạ trước khi có đơn xin nhận rừng là hoàn toàn vô lý”. Vậy, cái vô lí như ông Đàn nhận định thì cá nhân và cấp nào chịu trách nhiệm? 

 Phó Chủ tịch huyện Yên Thành Nguyễn Sỹ Hưng thừa nhận việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Vinh quá chậm chạp. “Tôi sẽ báo Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, sai đúng thế nào sẽ xử lý sau, nhung không thể không giải quyết, tôi sẽ có kế hoạch để kết thúc trong vòng 20 ngày”, ông Hưng quả quyết.

Lãnh đạo huyện Yên Thành thừa nhận, ông Vinh đã cung cấp cho các cấp chính quyền Yên Thành nhiều hồ sơ. Thực tế số hồ sơ đó không được xem xét,và cũng không tiến hành thu thập thêm tài liệu liên quan để giải quyết đơn của ông Vinh một cách thỏa đáng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc giao đất rừng cần phải có khế ước giao đất rừng lâm nghiệp. Hiện có hai bộ hồ sơ liên hộ nhận 117ha đất rừng đều liên quan ông Phạm Công Phù, nguyên Chủ tịch xã Đồng Thành ký xác nhận. Nhưng hồ sơ cho liên hộ nhóm 1 nêu trên đều có thời điểm trước nhóm 2. Và thực tế ông Vinh không thừa nhận có sự liên hộ với nhóm 2. Rõ ràng trong hai bộ hồ sơ  cấp cho hai nhóm liên hộ nêu trên có vấn đề về tính  pháp lý cần phải xem xét thấu đáo. 

Quang Trung    
                                                                                                     

Đọc thêm